Nhiều người dân Hà Nội khổ sở vì dự án công viên nghĩa trang treo

VTV.vn - Sau 15 năm chậm triển khai, dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1 đã để lại nhiều hệ lụy cho người dân xã Vật Lại, TP Hà Nội.

Nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa, ruộng đồng bị đất đá vùi lấp, sinh kế ảnh hưởng, trong khi nhiều hộ dân vẫn phải chờ đợi phương án bồi thường và tái định cư. 

Tường nhà nứt toác, trần nhà dột nát, suốt 15 năm qua, nhiều hộ dân nằm trong quy hoạch dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1 không thể sửa chữa, xây mới. Từ năm 2016, các hộ dân đã nhiều lần đề nghị với cơ quan chức năng, yêu cầu dự án chi trả sớm tiền đền bù và nhường đất cho dự án, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa được giải quyết.

Bà Vũ Thị Dự (thôn Thượng Tả, xã Vật Lại, TP Hà Nội) chia sẻ: "Sửa cũng không cho sửa, làm không cho làm. Tôi đề nghị bên dự án đền bù cho dân số tiền xứng đáng để dân chuyển chỗ khác".

Người dân cho biết, từ năm 2014, các hộ có đất nằm trong dự án đã được kiểm đếm và phân theo từng đợt để nhận tiền đền bù.

Nhiều người dân Hà Nội khổ sở vì dự án công viên nghĩa trang treo - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, năm 2019, dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ phải hoàn thành, đưa vào sử dụng, tuy nhiên đến thời điểm này đất vẫn để hoang, còn người dân mắc kẹt tại dự án.

Một nửa trường hợp đã được nhận tiền, nhưng không hiểu sao 2 năm sau, việc chi trả tiền đền bù bỗng nhiên dừng lại. Trong khi chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bình Minh vẫn tiến hành san lấp với những phần diện tích đã đền bù. Việc san lấp theo kiểu xôi đỗ đã làm đất của nhà dân bị ngập úng, ruộng không tưới tiêu được.

Bà Phùng Thị Út (thôn Thượng Tả, xã Vật Lại, TP Hà Nội) cho hay: "17 năm, chúng tôi sống về đất ruộng, mà bây giờ ruộng bị tràn lấp hết cả đất xuống. Bây giờ chúng tôi không thể làm được, phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống hằng ngày".

Dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ được triển khai từ năm 2011, với tổng diện tích hơn 200 ha, hiện mới giải phóng mặt bằng chưa được một nửa và đang vướng mắc trong giải phóng mặt bằng gần 1.760 thửa đất. 

Ngày 20/5, TP Hà Nội đã có cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc cho dự án này và yêu cầu chủ đầu tư phải tập trung tài chính để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, năm 2019, dự án phải hoàn thành, đưa vào sử dụng, tuy nhiên đến thời điểm này đất vẫn để hoang, còn người dân mắc kẹt tại dự án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.