Mua kỳ nghỉ tại các khách sạn 4 - 5 sao với hy vọng có thể vừa sử dụng, vừa cho thuê lại kiếm thêm thu nhập, nhưng phần lớn người lớn tuổi rất khó cho thuê lại, dẫn đến tâm lý sốt ruột muốn bán nhanh.
Lợi dụng điều này, một số công ty du lịch đã và đang sử dụng nhiều chiêu trò thu mua lại thẻ kỳ nghỉ du lịch, nhưng thực chất là "dẫn dụ" nhóm người này nộp tiền và chiếm dụng khoản tiền này.
Thế chấp thẻ lương hưu và vét hết tiền tiết kiệm, người phụ nữ 65 tuổi đã nộp hơn 300 triệu đồng cho Công ty TNHH Vietnam Stay Travel với lời tư vấn: Đây chỉ là khoản đặt cọc để đảm bảo 3 tháng sau sẽ bán được thẻ kỳ nghỉ. Khi bán xong số tiền này sẽ trả lại cho bà.
Nhân viên tư vấn còn hướng dẫn bà ký vào 1 hợp đồng quản lý kỳ nghỉ để hợp thức cho khoản tiền đã nộp, nhưng thực chất đây là hợp đồng bà tự nguyện trả tiền công quản lý kỳ nghỉ cho công ty.
"Tôi nhẹ dạ cả tin, tôi nghĩ họ nói như vậy là đúng. Tôi không biết người ta lừa tôi từ khi người ta bắt tôi ký vào hợp đồng này", người nộp tiền cho Công ty TNHH Vietnam Stay Travel cho biết.

Nhiều người đã thế chấp sổ lương, vay tiền ngân hàng với hy vọng nộp vào sẽ bán được thẻ kỳ nghỉ du lịch, nhưng thực chất khi nộp rồi, thẻ không bán được, số tiền họ nộp cũng không đòi lại được.
Nhiều người lớn tuổi khi tìm đến một số công ty du lịch để bán thẻ đều bị dụ nộp thêm hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng với giải thích nhằm nâng cấp kỳ nghỉ mới để có thể bán cho các tour nước ngoài, hoặc đặt cọc để đảm bảo độc quyền bán.
Nhiều người đã thế chấp sổ lương, vay tiền ngân hàng với hy vọng nộp vào sẽ bán được thẻ, nhưng thực chất khi nộp rồi, thẻ không bán được, số tiền họ nộp cũng không đòi lại được.
Bà Thái Phan Như Quỳnh (nạn nhân) chia sẻ: "Tôi nhận ra đó là lừa đảo vì khi tiền đã đóng coi như là mất, không có hy vọng lấy được lại".
Điểm chung là các tài liệu chứng cứ mà người lớn tuổi đang nắm giữ đều đang bất lợi do đã tin lời nhân viên tư vấn ký vào các hợp đồng để trống, điền tay.
Nhân viên tư vấn đều nghỉ việc, đến công ty, không gặp được lãnh đạo để giải quyết, nhiều người lớn tuổi không biết cách nào để đòi lại tiền.
Nhiều người lớn tuổi cho biết, khi đi ký kết hợp đồng và chuyển tiền cho các công ty này họ thường giấu không cho con cháu biết và bị lừa như thế này.
Không ít công ty đã hoạt động được vài năm, sau đó bỏ trốn và để lại người già với các khoản nợ.
"Đưa thông tin gian dối để những người này ký vào, sau đó nhận tiền, nhận tiền xong chiếm đoạt, rơi vào trường hợp này cần tố cáo lên cơ quan chức năng để xử lý hình sự", Luật sư Nguyễn Trọng Hoàng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định.
Thị trường Hà Nội hiện có khoảng gần 30 công ty du lịch đang tổ chức cả bộ máy nhân viên gọi điện thoại đến từng người già và sử dụng chiêu thức này để dụ khách hàng.
Cơ quan chức năng khuyến cáo về nhiều rủi ro khi mua kỳ nghỉ, thẻ du lịch, tại thời điểm ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, có thể các căn hộ, khách sạn nghỉ dưỡng mới chỉ nằm trên dự án, chưa được xây dựng, vì vậy, người mua cần cẩn trọng, kiểm tra các thông tin về các dự án cũng như hợp đồng trước khi ký kết.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.