Nhiều người Mỹ mắc hiện tượng hiếm gặp do dùng cần sa

An Khê (Theo CNN)

04/12/2025 06:23 GMT+7

VTV.vn - Một hiện tượng y khoa hiếm gặp nhưng ngày càng phổ biến tại Mỹ đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và cộng đồng.

(Ảnh minh họa: Istock)

(Ảnh minh họa: Istock)

Tình trạng được mạng xã hội gọi bằng cái tên "scromiting" - kết hợp giữa "screaming" (gào thét) và "vomiting" (nôn mửa) - thực chất là hội chứng tăng nôn do cần sa (CHS). Đây là căn bệnh xảy ra ở những người sử dụng cần sa thường xuyên, đặc biệt là giới trẻ, với các đợt đau bụng dữ dội kèm nôn ói không kiểm soát.

Một bà mẹ trẻ trên TikTok đã mô tả những cơn nôn liên tục sau khi dùng cần sa là "đau đớn hơn cả khi sinh con". Trong video, cô cho biết mình chỉ biết khóc và gào thét, cầu xin cơn đau chấm dứt. Những chia sẻ như vậy đang trở nên phổ biến hơn trong bối cảnh các bệnh viện trên khắp nước Mỹ chứng kiến số lượng bệnh nhân mắc CHS tăng nhanh.

Theo bác sĩ Sam Wang, chuyên gia y tế khẩn cấp và độc chất học tại Bệnh viện Nhi Colorado, những người mắc CHS đến viện trong tình trạng quằn quại, ôm bụng, nôn không ngừng trong nhiều giờ liền. Không ít bệnh nhân cho biết đã tắm nước cực nóng trước khi tới bệnh viện để giảm triệu chứng nhưng không hiệu quả. Nhiều trường hợp phải thực hiện hàng loạt xét nghiệm như chụp CT, nội soi và xét nghiệm máu để loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm khác. Một số thanh thiếu niên phải nhập viện tới 5 lần chỉ trong hai tháng vì tái phát liên tục. Nếu đến viện muộn, người bệnh có nguy cơ rối loạn điện giải, sốc hoặc suy đa tạng, đe dọa tính mạng.

Hội chứng CHS được ghi nhận lần đầu vào năm 2004 tại Australia khi các nhà khoa học công bố nghiên cứu về 19 người dùng cần sa kéo dài bị đau bụng và nôn tái diễn. Một điểm bất ngờ là hơn một nửa trong số đó thường xuyên tắm nước nóng để tự giảm đau.

Đến nay, nguyên nhân chính xác của tình trạng này vẫn chưa được hiểu tường tận. Một số giả thuyết cho rằng tetrahydrocannabinol (THC) - hoạt chất gây hiệu ứng tâm thần của cần sa - có thể tương tác với các thụ thể đau của cơ thể theo cách không ngờ tới. Đặc biệt, nồng độ THC trong các sản phẩm hiện đại đã tăng mạnh so với thập niên 1990, từ mức 4 - 5% lên 15 - 20% hoặc cao hơn, khiến khả năng gây rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng trở nên lớn hơn.

Nhiều người Mỹ mắc hiện tượng hiếm gặp do dùng cần sa- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Các nghiên cứu gần đây cho thấy CHS đang lan rộng nhanh chóng. Tại Colorado, bang hợp pháp hóa cần sa giải trí từ năm 2012, hơn 800.000 trường hợp nôn ói liên quan đến cần sa đã được ghi nhận trong giai đoạn 2013 - 2018, tăng gần 30% so với trước đó. Một nghiên cứu công bố năm 2025 cho thấy số ca thanh thiếu niên từ 13 - 21 tuổi nhập viện vì CHS trên toàn quốc đã tăng gấp 10 lần chỉ trong vòng 7 năm. Tỷ lệ mắc ở nhóm tuổi 18 - 35 cũng tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch.

Nỗ lực nghiên cứu CHS trước đây gặp nhiều trở ngại do chưa có mã bệnh chính thức để ghi nhận. Tuy nhiên, từ ngày 1/10/2025, Mỹ đã đưa mã chẩn đoán R11.16 vào hệ thống y tế, đồng thời Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng chính thức công nhận mã bệnh này. Giới chuyên gia kỳ vọng việc chuẩn hóa dữ liệu sẽ giúp theo dõi chính xác hơn và mở đường cho các nghiên cứu sâu hơn về cơ chế bệnh và cách điều trị hiệu quả.

Trong bối cảnh việc sử dụng cần sa được hợp pháp hóa tại nhiều bang của Mỹ và ngày càng phổ biến ở giới trẻ, các bác sĩ cảnh báo người dân cần nâng cao nhận thức về nguy cơ của hội chứng này. Theo họ, CHS là lời nhắc nhở rằng ngay cả những chất được xem là "tự nhiên" hay "an toàn" cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu sử dụng thường xuyên và thiếu kiểm soát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.