Nhiều nước châu Á chật vật ứng phó nắng nóng gay gắt

VTV.vn - Nhiều quốc gia châu Á đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt chưa từng có trong bối cảnh nguồn cung năng lượng bị siết chặt do xung đột Iran.

Nắng nóng tại Philippines (Ảnh: AFP)

Nắng nóng tại Philippines (Ảnh: AFP)

Trong tháng 4 vừa qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Nam Á và Đông Nam Á liên tục vượt ngưỡng 38 độ C, làm gia tăng mạnh nhu cầu sử dụng điện cho làm mát. Tuy nhiên, áp lực từ giá dầu và khí đốt leo thang đã buộc nhiều chính phủ triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng quy mô lớn.

Theo giới phân tích, khoảng 80% lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz được xuất sang châu Á. Các gián đoạn tại tuyến hàng hải chiến lược này thời gian qua đã tác động trực tiếp đến nguồn cung nhiên liệu của nhiều nền kinh tế trong khu vực.

Từ Bangladesh đến Philippines, chính quyền yêu cầu cơ quan công sở, trường học và hộ gia đình hạn chế sử dụng điều hòa hoặc duy trì nhiệt độ từ 24 độ C trở lên. Một số nước như Indonesia, Pakistan và Sri Lanka triển khai tuần làm việc 4 ngày đối với khu vực công nhằm giảm tiêu thụ điện.

Tại Bangladesh và Sri Lanka, nhiều trường đại học phải đóng cửa một phần để tiết kiệm năng lượng, trong khi tình trạng cắt điện kéo dài hơn 10 giờ mỗi ngày xuất hiện phổ biến tại các vùng nông thôn Bangladesh.

Nhiều nước châu Á chật vật ứng phó nắng nóng gay gắt- Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Ở Philippines, nhiều trường học đã nới lỏng quy định đồng phục để học sinh, sinh viên thích nghi với thời tiết cực đoan. Các thiết bị quạt mini cầm tay trở thành vật dụng phổ biến trong lớp học và nơi làm việc.

Không chỉ hệ thống giáo dục, nhiều cơ quan công quyền tại Đông Nam Á cũng buộc phải điều chỉnh hoạt động. Tại Philippines, các quạt công nghiệp được lắp đặt ở nhiều khu vực công cộng thay cho điều hòa nhằm giảm chi phí điện năng.

Trong bối cảnh đó, các trung tâm thương mại và quán cà phê có điều hòa trở thành điểm tránh nóng quen thuộc của người dân tại Bangkok, Manila hay Singapore. Chính quyền Bangkok đã mở hơn 200 trung tâm làm mát phục vụ cộng đồng trong mùa nắng nóng năm nay.

Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến nhu cầu sử dụng nước và thiết bị làm mát tăng mạnh. Nhiều gia đình tại Thái Lan phải tắm nhiều lần mỗi ngày hoặc sử dụng quạt hơi nước kết hợp đá lạnh để giảm nhiệt.

Giới chuyên gia cảnh báo nắng nóng cực đoan đang gây tác động ngày càng nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và đời sống kinh tế - xã hội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiệt độ quá cao có thể gây sốc nhiệt, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt trong điều kiện độ ẩm cao.

Các nhà khoa học cũng cảnh báo nhiều khu vực ở châu Á có nguy cơ tiến gần ngưỡng "nhiệt độ bầu ướt" - trạng thái cơ thể con người gần như không thể tự làm mát nếu tiếp xúc kéo dài.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nhu cầu sử dụng điều hòa tại Đông Nam Á được dự báo tiếp tục tăng mạnh. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính số lượng máy điều hòa trong khu vực có thể đạt khoảng 186 triệu thiết bị vào năm 2035, cao gấp 5 lần so với năm 2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.