Đường phố Tehran, Iran ngày 16/1/2026 (Ảnh: AP)
Một số quốc gia cũng kêu gọi công dân sơ tán và tạm thời đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao tại Tehran, do mức độ quan ngại ngày càng gia tăng của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ bất ổn nội bộ và rủi ro lan rộng trong khu vực.
Ngày 16/1, Nhật Bản thông báo nâng cảnh báo du lịch đối với Iran lên mức 4 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo, đồng thời hối thúc toàn bộ công dân Nhật Bản đang sinh sống và làm việc tại nước này nhanh chóng rời đi. Trước đó, Tokyo đã áp dụng cảnh báo mức 3 đối với nhiều khu vực của Iran, khuyến nghị công dân không tới các địa phương này trừ trường hợp thật sự cần thiết.
Cùng ngày, New Zealand và Slovakia thông báo tạm thời đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao tại Tehran và sơ tán toàn bộ nhân viên. Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết các nhà ngoại giao đã rời Iran an toàn bằng các chuyến bay thương mại, trong khi hoạt động của đại sứ quán được chuyển sang văn phòng tạm thời tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).
Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar xác nhận quyết định sơ tán được đưa ra do tình hình an ninh suy giảm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định toàn bộ nhân viên ngoại giao Slovakia hiện đã an toàn. Bratislava nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa tạm thời nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ ngoại giao.
New Zealand cũng khuyến cáo công dân không du lịch tới Iran, kêu gọi những người đang có mặt tại đây nhanh chóng rời đi và lưu ý rằng hoạt động hỗ trợ lãnh sự hiện ở mức "cực kỳ hạn chế". Nước này đồng thời đề nghị công dân chủ động liên hệ với người thân để báo tin an toàn, trong bối cảnh tình trạng gián đoạn Internet và liên lạc đang diễn ra tại một số khu vực.
Trước đó, một số quốc gia châu Âu cũng đã có động thái tương tự. Vương quốc Anh tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Tehran và sơ tán toàn bộ nhân viên, chuyển các dịch vụ lãnh sự sang hình thức làm việc từ xa. Bồ Đào Nha thông báo đóng cửa đại sứ quán tại Iran do lo ngại rủi ro an ninh đối với công dân và nhân sự ngoại giao. Trong khi đó, Ukraine cho biết đại sứ quán nước này tại Tehran đã tạm dừng hoạt động và đang theo dõi sát tình hình để quyết định các bước tiếp theo.
Các nước nhấn mạnh rằng việc đóng cửa cơ quan ngoại giao và sơ tán nhân viên chỉ mang tính tạm thời, không đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Tuy nhiên, làn sóng cảnh báo và rút lui ngoại giao cho thấy mức độ lo ngại ngày càng rõ nét của cộng đồng quốc tế trước những bất ổn an ninh tại quốc gia Trung Đông này trong thời gian gần đây.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.