Nhiều tàu chiến chặn bắt tàu chở dầu ở eo biển Hormuz

Quỳnh Chi (Theo Mehr News)

04/02/2026 11:22 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một nhóm tàu chiến đã cố gắng chặn bắt một tàu chở dầu cách Oman 29,6 km về phía Bắc.

(Ảnh: Mehr News Agency)

(Ảnh: Mehr News Agency)

UKMTO hôm 3/2 xác nhận cơ quan này đang điều tra vụ việc tàu chiến chặn bắt tàu chở dầu xảy ra trong khu vực phân luồng giao thông hướng vào eo biển Hormuz. Cụ thể, nhiều tàu chiến được vũ trang đã cố gắng liên lạc với tàu chở dầu qua radio VHF, nhưng tàu này đã phớt lờ yêu cầu dừng lại và tiếp tục hành trình theo kế hoạch.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh không nêu rõ danh tính tàu chở dầu hoặc các tàu chiến thuộc quốc gia nào.

Trong khi đó, các nguồn tin hàng hải và một công ty tư vấn an ninh hôm 3/2 cho biết một nhóm tàu chiến Iran đã tiếp cận một tàu chở dầu mang cờ Mỹ trên eo biển Hormuz ở phía Bắc Oman. 

Các tàu chiến Iran đã ra lệnh cho tàu chở dầu Stena Imperative dừng động cơ và chuẩn bị bị khám xét trước khi nó có thể tăng tốc và tiếp tục hành trình - nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard cho biết. Tàu chở dầu này không xâm phạm vùng lãnh hải nội địa của Iran và được một tàu chiến của Mỹ hộ tống. Một quan chức Mỹ xác nhận tàu Stena Imperative mang cờ Mỹ.

Nhiều tàu chiến chặn bắt tàu chở dầu ở eo biển Hormuz  - Ảnh 1.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tại eo biển Hormuz, ngày 19/5/2023 (Ảnh: AP)

Thông tin chi tiết hơn về vụ việc tàu chiến chặn bắt tàu chở dầu ở eo biển Hormuz vẫn chưa được công bố.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời các quan chức ở Tehran giấu tên cho biết vào cuối ngày 3/2 rằng một tàu chở dầu đã xâm nhập vùng lãnh hải của Iran mà không có giấy phép hợp lệ. Tàu này đã bị cảnh cáo và rời khỏi khu vực "mà không xảy ra bất kỳ sự kiện an ninh đặc biệt nào".

Eo biển Hormuz nối Vịnh Persian với Vịnh Oman và Biển Arab.

Các thành viên OPEC gồm Saudi Arabia, Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait và Iraq xuất khẩu phần lớn dầu thô của họ qua eo biển Hormuz - chủ yếu sang châu Á. Ba tàu  đã bị Iran bắt giữ gần hoặc trong khu vực eo biển Hormuz - 2 tàu vào năm 2023 và một chiếc vào năm 2024. Một số vụ bắt giữ diễn ra sau các cuộc bắt giữ tàu chở dầu có liên quan đến Iran của Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.