Ảnh minh họa.
Nhiều trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã chủ động điều chỉnh kế hoạch năm học, cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn mức chung, với tổng thời gian nghỉ có thể lên tới 16 ngày.
Theo lịch do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh công bố, học sinh các bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được nghỉ Tết từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Tổng thời gian nghỉ chính thức là 11 ngày.
Tuy nhiên, do ngày 12/2 rơi vào giữa tuần, các cơ sở giáo dục được phép chủ động sắp xếp kế hoạch dạy học, có thể cho học sinh nghỉ sớm thêm tối đa 3 ngày trước đó nếu vẫn đảm bảo đủ nội dung, tiến độ chương trình và 35 tuần thực học theo quy định. Khi cộng thêm hai ngày cuối tuần liền kề, thời gian nghỉ liên tục của học sinh có thể kéo dài đến 16 ngày.
Thực tế, hàng loạt trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn đã áp dụng phương án nghỉ tối đa theo khung linh hoạt này. Trong đó có cả những trường có đông học sinh là con em lao động nhập cư, cũng như một số trường chuyên, trường chất lượng cao.
Lý do được nhiều nhà trường đưa ra là xuất phát từ đặc thù phụ huynh và học sinh. Tại không ít khu vực, phần lớn phụ huynh là người lao động từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung vào TP Hồ Chí Minh làm việc. Tết Nguyên đán gần như là dịp dài duy nhất trong năm để cả gia đình có thể thu xếp về quê thăm ông bà, họ hàng.
Những năm trước, dù lịch nghỉ chính thức chưa bắt đầu, nhiều phụ huynh đã chủ động xin cho con nghỉ học sớm vài ngày để tránh áp lực giao thông, chi phí vé tàu xe tăng cao và tình trạng quá tải vào cao điểm cận Tết. Có trường ghi nhận mỗi năm hàng trăm học sinh xin nghỉ thêm trước và sau kỳ nghỉ lễ vì quê xa.
Việc chủ động kéo dài kỳ nghỉ Tết theo khung cho phép được xem là giải pháp giúp nhà trường giảm tình trạng học sinh nghỉ học tự phát. Khi lịch nghỉ được thông báo rõ ràng từ sớm, phụ huynh dễ dàng sắp xếp kế hoạch đi lại, đồng thời nhà trường cũng thuận lợi hơn trong việc quản lý sĩ số và ổn định nề nếp sau kỳ nghỉ.

Ảnh minh họa.
Để đảm bảo đủ thời lượng năm học, một số trường đã điều chỉnh tiến độ dạy học từ trước đó, chẳng hạn tổ chức học kỳ II sớm hơn hoặc sắp xếp lại thời gian sơ kết, tổng kết giữa các học kỳ. Đại diện các cơ sở giáo dục cho biết mọi thay đổi đều được tính toán để không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, kiểm tra và đánh giá.
Bên cạnh những trường cho học sinh nghỉ tối đa theo khung linh hoạt, cũng có nhiều trường giữ nguyên lịch nghỉ 11 ngày theo quy định chung của Sở. Với các trường hợp học sinh có lý do chính đáng như theo bố mẹ về quê xa, đi lại khó khăn, nhà trường vẫn xem xét giải quyết nghỉ thêm theo diện phép, với điều kiện học sinh đảm bảo việc học tập.
Theo ghi nhận, không chỉ TP Hồ Chí Minh mà nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đã công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh, phổ biến từ 11 đến 14 ngày. Việc cho phép các trường linh hoạt trong phạm vi nhất định được đánh giá là phù hợp với thực tế đời sống xã hội, đặc biệt tại các đô thị lớn có đông lao động nhập cư.
Ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh lưu ý, dù điều chỉnh thời gian nghỉ Tết, các cơ sở giáo dục vẫn phải bảo đảm thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, hoàn thành chương trình theo quy định, không cắt xén nội dung và phải phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học của thành phố.
Việc nhiều trường cho học sinh nghỉ Tết dài ngày hơn được xem là giải pháp hài hòa giữa yêu cầu chuyên môn và nhu cầu thực tế của người dân. Học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình, trong khi nhà trường hạn chế được tình trạng nghỉ học kéo dài sau Tết, góp phần ổn định việc dạy và học ngay từ những ngày đầu năm mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.