Đây là dịp để nhìn lại hành trình nửa thế kỷ đổi mới, sáng tạo và hội nhập của ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh - một trong những hệ thống giáo dục năng động và tiên phong nhất cả nước.
Dòng chảy 50 năm
Triển lãm quy tụ 125 bức ảnh cùng hệ thống gian trưng bày được thiết kế theo dòng thời gian, giúp người xem hình dung rõ nét sự phát triển của giáo dục TP Hồ Chí Minh xuyên suốt 5 thập kỷ. Những ngày đầu sau năm 1975, ngành giáo dục Thành phố tập trung vào việc ổn định tổ chức, củng cố hệ thống trường lớp và bảo đảm trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Giai đoạn 1986 -1995 mở ra không khí đổi mới, tạo những chuyển biến tích cực trong nội dung và phương pháp giảng dạy.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Bùi Minh Thạnh - phát biểu khai mạc triển lãm
Từ năm 1996 - 2005, giáo dục TP Hồ Chí Minh đi vào tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất và thử nghiệm nhiều mô hình học tập mới. Giai đoạn 2006 - 2015 đánh dấu bước phát triển rộng hơn với các chương trình đổi mới toàn diện, mở rộng hợp tác quốc tế. Từ 2016 - 2025, Thành phố bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy, phát triển mô hình trường học số và hệ thống học tập trực tuyến.

Các hình ảnh được trưng bày trang trọng, đẹp mắt
Không gian triển lãm được xây dựng hiện đại, ứng dụng công nghệ để tái hiện sinh động các giai đoạn phát triển. Đặc biệt, năm 2024, TP Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu, ghi nhận nỗ lực xây dựng xã hội học tập công bằng, chất lượng và suốt đời.


Thời kỳ tái thiết và đổi mới của ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Bùi Minh Thạnh - nhấn mạnh rằng sau ngày đất nước thống nhất, giáo dục đã có những bước tiến mạnh mẽ, luôn dẫn đầu trong đổi mới, chuyển đổi số và hội nhập. Thành phố đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và thế giới.

Thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu
Thành tựu nổi bật
Triển lãm cũng là dip để nhìn lại một hành trình đáng tự hào của Ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh, không chỉ nâng cao dân trí mà còn là cái nôi đào tạo nguồn nhân lục chất lượng cao, đóng góp to lớn vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi bức ảnh là 1 câu chuyện ghi lại những chỉ đạo, những quyết sách đúng đắn của Trung ương và Thành phố, đội ngũ quản lý ngành Giáo dục - Đào tạo và đội ngũ nhà giáo với sự nghiệp trồng người.



Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm.
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Hiếu - ngành giáo dục đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong 50 năm qua. Việc duy trì chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi 3-18 giúp đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và đảm bảo mọi trẻ em đều được đến trường. Từ năm 1998, TP Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong triển khai chương trình tăng cường tiếng Anh ở tiểu học. Hiện nay, Thành phố đang hướng tới việc xem tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Công tác chuyển đổi số được chuẩn bị từ sớm và đang được đẩy mạnh với mục tiêu đạt 100% trường học số trong tương lai gần.


Các gian hàng trưng bày cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ của ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới
Dẫn học sinh đến tham quan triển lãm từ rất sớm, cô Nguyễn Thu Hương - giáo viên Trường THPT Huỳnh Khương Ninh - chia sẻ rằng khi quan sát lại các hình ảnh từ giai đoạn sau năm 1975 đến nay, cô cảm nhận rõ sự chuyển mình của ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh qua từng thời kỳ. Điều khiến cô quan tâm nhất là câu chuyện về những con người thầm lặng đứng sau mỗi giai đoạn phát triển - từ đội ngũ quản lý đến giáo viên trên bục giảng. "Triển lãm giúp những người làm nghề thấy rõ trách nhiệm tiếp tục mở rộng cơ hội học tập cho học sinh trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ".


Linh Chi và các bạn tham quan triển lãm
Ở góc nhìn của học sinh, triển lãm đã mở ra nhiều trải nghiệm thú vị. Linh Chi, học sinh lớp 8 Trường THCS Mỹ Phước, cho biết em ấn tượng mạnh với những hình ảnh về thời bao cấp. "Khi nhìn lại những lớp học còn thiếu thốn của thế hệ trước, em hiểu rõ hơn sự thay đổi lớn qua từng thập kỷ và cảm nhận sâu sắc giá trị của môi trường học tập hiện nay".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.