Nhóm vũ trang có liên hệ với IS sát hại ít nhất 25 người ở Congo

Quỳnh Chi (Theo RT)

27/01/2026 14:23 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm vũ trang có liên hệ với IS đã sát hại ít nhất 25 thường dân trong một cuộc tấn công ở vùng Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đã tấn công vào Apakulu - một ngôi làng ở tỉnh Ituri, Congo, và đốt cháy một ngôi nhà - nơi 15 người đàn ông bị mắc kẹt. Bên cạnh đó, 7 người khác bị hành quyết trên đường, 3 người đã bị sát hại tại các cộng đồng Ahombo và Mangwalo.

"Cuộc tấn công xâm nhập của ADF là một vụ thảm sát thực sự" - điều phối viên Công ước về Tôn trọng Nhân quyền (CRDH), ông Christophe Munyanderu, nói. Ông kêu gọi chính phủ Congo triển khai quân đội để bảo vệ thường dân trong các cộng đồng bị ảnh hưởng.

ADF - ban đầu là một nhóm Hồi giáo cực đoan của Uganda - đã tiến hành cuộc nổi dậy bạo lực ở miền Đông Congo trong nhiều thập kỷ và tuyên thệ trung thành với IS vào năm 2019. Các chiến binh của nhóm này bị cáo buộc gây ra nhiều vụ thảm sát, bắt cóc và đánh bom.

Tháng 9/2025, nhóm vũ trang có liên hệ với IS này đã sát hại ít nhất 89 người trong một loạt cuộc tấn công trong đêm ở tỉnh Bắc Kivu. Giới chức Congo cho biết các chiến binh đã đột kích vào một đám tang ở làng Ntoyo, tấn công người dân bằng dao rựa và giết chết ít nhất 60 người.

Nhóm vũ trang có liên hệ với IS sát hại ít nhất 25 người ở Congo  - Ảnh 1.

(Ảnh: Global Look Press)

Các vụ tàn sát khác đã được báo cáo ở Beni, với những người sống sót mô tả những cảnh tượng tàn bạo - bao gồm cả việc chặt đầu. Một tháng trước đó, phái bộ Liên hợp quốc tại Congo (MONUSCO) báo cáo rằng 52 người đã bị sát hại trong các cuộc tấn công phối hợp trên khắp Beni và Lubero - bao gồm cả các vụ bắt cóc, cướp bóc và đốt phá.

Tháng 6/2023, nhóm khủng bố đã vượt biên vào Uganda, cướp phá trường trung học Lhubiriha và đốt cháy các khu ký túc xá, khiến ít nhất 25 trẻ em thiệt mạng.

Chính quyền Congo cho biết các phần tử cực đoan đang lợi dụng tình trạng bất ổn ở Bắc Kivu. Tại đây, lượng chính phủ Congo đang chiến đấu với phong trào nổi dậy M23 kể từ khi các cuộc đụng độ leo thang vào tháng 1/2025 trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ về quyền kiểm soát tài nguyên.

Binh lính Uganda và quân đội Congo đã tiến hành một cuộc tấn công chung chống lại ADF và các nhóm nổi dậy khác liên kết với IS kể từ tháng 11/2021, trong khuôn khổ Chiến dịch Shujaa nhắm vào các thành trì của chúng ở các tỉnh Bắc Kivu và Ituri.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.