(Ảnh: AP)
Tại các khu tạm trú, lực lượng cứu trợ và Chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên hợp quốc đang phân phát thực phẩm, nước uống cho các gia đình phải sơ tán. Nhiều người dân Venezuela cho biết nguồn hỗ trợ này là cứu cánh trong bối cảnh họ bị mất nhà cửa và tài sản sau trận động đất.
Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế huy động thêm khoảng 300 triệu USD để hỗ trợ 1,3 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất ở Venezuela trong 6 tháng tới, tập trung vào các nhu cầu cấp thiết như y tế, nước sạch, lương thực, nơi ở và chăm sóc y tế.

Người dân bị ảnh hưởng bởi động đất xếp hàng chờ nhận viện trợ nhân đạo của Mỹ tại La Guaira, Venezuela, ngày 9/7/2026 (Ảnh: AP)
Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela vào cuối tháng 6 đã khiến hơn 3.800 người thiệt mạng, san phẳng hàng loạt khu dân cư, hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Đây là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất ở khu vực Mỹ Latinh. Tại bang La Guaira - khu vực chịu tàn phá nặng nề nhất, các gia đình vẫn tiếp tục đào bới để tìm kiếm thi thể người thân trong đống đổ nát.
Hôm 8/7, giới chức Venezuela kêu gọi giải phóng tài sản bị đóng băng ở nước ngoài của nước này để giúp huy động nguồn tiền cho quá trình phục hồi.

Sau thảm họa động đất ở Venezuela, nhu cầu cứu trợ khẩn cấp đối với hàng nghìn người sống sót đang tăng cao (Ảnh: AP)
Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt kinh tế đối với Venezuela trong vòng 4 tháng để tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ. Mỹ đã áp đặt trừng phạt kinh tế sâu rộng đối với Venezuela, đặc biệt từ năm 2019, qua đó gây sức ép lên chính phủ của Tổng thống Maduro.
Liên hợp quốc ước tính thảm họa động đất kép đã gây thiệt hại 6,7 tỷ USD, tương đương 6% GDP của Venezuela. Sân bay quốc tế ở thủ đô Caracas cũng bị hư hại và vẫn đóng cửa đối với các chuyến bay thương mại.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.