Nhật Bản có lần thứ 3 tổ chức một kỳ đại hội thể thao châu Á và điểm đến của kỳ Á Văn hội năm nay là tỉnh Aichi và thành phố Nagoya. Từ những góc nhỏ của con phố hay những con đường, nhà ga, trung tâm triển lãm và các nhà thi đấu nơi đây đều được Ban tổ chức địa phương quảng bá những nét đặc sắc của chính mình. Và cùng với đó, một điểm không thể bỏ qua để quảng bá văn hóa nhanh nhất đó chính là Trung tâm Báo chí và Truyền hình quốc tế.


(Ảnh chụp màn hình)
Với hàng trăm phóng viên truyền hình, báo chí và truyền thông quốc tế làm việc hằng ngày tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Nagoya, Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á và Ban tổ chức địa phương đã giới thiệu những vẻ đẹp của tỉnh Aichi và thành phố Nagoya. Cách trưng bày xen kẽ giữa hoa và các ngành nghề thủ công truyền thống được bài trí một cách tinh tế, tạo ra một không gian văn hóa độc đáo ngay tại IBC và MBC trong suốt thời gian diễn ra đại hội.
Nagoya là thành phố hiện đại nhưng có đầy đủ các ngành nghề truyền thống nổi tiếng. Ở đây không chỉ có sản lượng hoa hàng đầu Nhật Bản trong nhiều năm qua, mà còn có rất nhiều những ngành thủ công mỹ nghệ, ví dụ như là nghệ thuật dệt vải để tạo ra những tấm vải lụa may những bộ kimono truyền thống của Nhật Bản. Và trong không gian trưng bày này, các phóng viên báo chí có mặt và tác nghiệp hàng ngày tại Trung tâm Báo chí quốc tế của Đại hội thể thao châu Á có thể tìm hiểu và cảm nhận rõ hơn về nghệ thuật truyền thống của Nagoya của tỉnh Aichi.
Đặc biệt ở đây đó là ban tổ chức đã rất tỉ mỉ và chu đáo giới thiệu với 4 cụm đó là nhà ga trung tâm Nagoya, là sân Paloma Mizuho Park và Trung tâm triển lãm quốc tế của thành phố Nagoya. Những chi tiết này dù nhỏ thôi nhưng sẽ giúp cho khán giả, đặc biệt là với các phóng viên báo chí những người vốn quen tác nghiệp tại các địa điểm thi đấu có dịp để cảm nhận và lắng lại tìm hiểu thêm về Aichi Nagoya và có thêm cho mình những trải nghiệm khi tác nghiệp tại Đại hội thể thao châu Á 2026.
Những em bé đội nón vàng cổ vũ thể thao tại ASIAD 20.
Nếu ai đã từng yêu mến thế giới hồn nhiên của nhóc Maruko qua những trang truyện tranh Nhật Bản, thì ngay tại các nhà thi đấu của ASIAD 20, hình ảnh ấy đang hiện hữu sống động hơn bao giờ hết.
Trên con đường dẫn đến các nhà thi đấu của ASIAD 20 tại Aichi, Nagoya, dễ dàng bắt gặp những học sinh tiểu học Nhật Bản, với chiếc mũ vàng đặc trưng, không khác nào nhân vật nhóc Maruko bước ra từ truyện tranh. Trong văn hóa giao thông Nhật Bản, chiếc mũ vàng đặc trưng ấy là biểu tượng bắt buộc của học sinh tiểu học Nhật Bản, giúp tài xế dễ dàng nhận diện từ xa để bảo vệ các em trên đường tự đi học từ 5 - 6 tuổi. Nhưng điều đáng chú ý là cách nước chủ nhà lồng ghép sự kiện thể thao lớn nhất châu Lục vào giáo dục thể thao học đường. Hàng loạt trường tiểu học tại Nagoya đã đưa học sinh đến các khán đài ASIAD 20 trong các buổi trải nghiệm ngoại khóa có kiểm soát. Thay vì chỉ ngồi trước màn hình TV, thế hệ dưới 10 tuổi này được trực tiếp chứng kiến tốc độ, sức mật và sự khốc liệt của đấu trường đỉnh cao ngay trên sân nhà. Đó là cách người Nhật định hình văn hóa vận động, biến các vận động viên châu Á thành thần tượng thực tế, người dưỡng khát vọng thể thao từ những năm tháng đầu đời.
Người dân Nhật Bản trình diễn trống truyền thống tại ASIAD 20.
ASIAD 20 khép lại sau 16 ngày tranh tài. Trước đó tại nhà thi đấu Nishio, các võ sĩ đã khép lại ngày thi đấu môn quyền anh, một trong những môn thi đấu được tổ chức tại kỳ đại hội năm nay. Nishio là địa phương nổi tiếng của Nhật Bản về sản xuất matcha - một loại bột trà xanh mịn. Bên cạnh việc giới thiệu với du khách cách thưởng thức matcha thì người dân địa phương cùng với ban tổ chức tạo nên ký ức đẹp khi Đại hội thể thao châu Á đến với thành phố Nishio.
Khép lại những ngày tranh tài của môn quyền anh tại ASIAD 20, ban tổ chức đã gửi tới các đoàn tham dự màn trình diễn trống taiko đặc sắc được các em học sinh và thanh thiếu niên địa phương thực hiện. Qua đó tạo nên một điểm nhấn và tôn vinh văn hóa truyền thống.
Sự mạnh mẽ, nhịp điệu và những tiếng hô đồng thanh đã tạo nên không khí sôi động, tiếp sức tinh thần cho các vận động viên trong nhà thi đấu. Ban tổ chức thành phố Nishio đã tích cực kêu gọi những đội trống học đường và câu lạc bộ thanh thiếu niên tham gia, để từ đó tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế và kết nối cộng đồng qua ASIAD 20.
Trong những ngày diễn ra Đại hội thể thao châu Á 2026, mỗi người dân tại tỉnh Aichi đều có những công việc riêng, nhưng họ vẫn muốn góp sức vào thành công chung của đại hội, đặc biệt là nơi có những nhà thi đấu, nơi diễn ra các môn thể thao tại ASIAD 20. Điều đó đã giúp cho họ có một cảm nhận riêng và góp công vào thành công chung của đại hội.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.