Nhà ven sông bị hư hại sau bão Kalmaegi tại tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, ngày 7/11/2025. (Ảnh: AP)
Gần 190 người đã thiệt mạng do bão Kalmaegi ở Philippines, khiến đây trở thành một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất tại nước này. Sau cơn bão, Tổng thống Philippines đã yêu cầu điều tra hàng trăm dự án kiểm soát lũ tại tỉnh Cebu, nơi chịu thiệt hại nặng nhất.
Tại thành phố Talisay, tỉnh Cebu, nơi bão Kalmaegi quét qua, cảnh tượng tan hoang vẫn bao trùm. Những ngôi nhà bị cuốn trôi, đường phố ngập bùn đất, và hàng nghìn người dân đang cố gắng tìm tài sản còn sót lại.
Bà Mary Jean Apog, một người dân địa phương, chia sẻ: “Thật sự rất khó khăn, vì gạo và thức ăn ở nhà đều bị nước cuốn mất. Chúng tôi sống ở đây, nhưng hầu hết nhà cửa đều bị cuốn trôi”.
Mặc dù chính phủ Philippines đã chi hàng chục tỷ Peso cho các dự án kiểm soát lũ trong những năm qua, song mức độ tàn phá do bão Kalmaegi gây ra đã đặt ra nghi vấn lớn về hiệu quả của các khoản đầu tư này. Chỉ riêng tại tỉnh Cebu, hơn 400 dự án chống lũ với tổng trị giá khoảng 441 triệu USD đã được triển khai từ năm 2022 đến 2025, mức đầu tư cao thứ hai trên toàn quốc. Tuy nhiên, thực tế tại Talisay lại cho thấy điều ngược lại.

Người dân trở về dọn dẹp nhà cửa sau khi bão Kalmaegi tàn phá tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, ngày 7/11/2025 (Ảnh: AP)
Ông Vince Dizon, Bộ trưởng Bộ Công trình công cộng và Xa lộ Philippines, cho biết: “Những dự án này được lập kế hoạch và thi công kém chất lượng. Chúng tôi chưa xác định có sai phạm hay không, điều đó sẽ do Ủy ban Độc lập về Cơ sở hạ tầng điều tra. Nhưng chắc chắn sẽ có người phải chịu trách nhiệm”.
Philippines là một trong những quốc gia ở châu Á thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Giới chuyên gia kêu gọi chính phủ đầu tư vào hệ thống thoát nước quy mô lớn và cơ sở hạ tầng bền vững hơn để thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tình trạng khai thác đá kéo dài và các dự án kiểm soát lũ kém chất lượng đã khiến nhiều con sông bị tắc nghẽn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt.
Trước đó, các cuộc điều tra hồi tháng 7 phát hiện dấu hiệu thông đồng giữa một số nghị sĩ, quan chức và nhà thầu trong việc biển thủ ngân sách hạ tầng, dẫn tới nhiều công trình chống ngập không đạt tiêu chuẩn hoặc thậm chí chưa từng được xây dựng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.