Ở Việt Nam, tại những vùng biên giới còn nhiều khó khăn về địa hình và điều kiện tiếp cận thông tin, những người lính Biên phòng đang dùng công nghệ để đưa thông tin đến gần hơn với bà con.
Phát hiện một số người lạ xuất hiện trong bản, chị Ma Thị Cú (xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên) nhớ đến mã QR vừa được cán bộ Biên phòng hướng dẫn. Thay vì phải xuống tận Đồn, chị có thể gửi thông tin ngay trên điện thoại.
"Trước đây em đã được hướng dẫn rồi nên em cũng nói cho bà con, anh chị em biết về mã QR này để tố giác tội phạm", chị Ma Thị Cú - Bản Nậm Nhừ 1, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên cho biết.
Đồn Biên phòng Nậm Nhừ quản lý 10 bản, với 8 dân tộc cùng sinh sống. Địa bàn rộng, giao thông khó khăn; trình độ và khả năng tiếp cận công nghệ của người dân còn khác nhau.
Từ tháng 3 năm nay, 6 cán bộ của Đồn được tập hợp thành Tổ Truyền thông số. Họ am hiểu công nghệ, biết tiếng dân tộc và thông thuộc địa bàn. Từ những câu chuyện tại bản, các anh tự quay, dựng video; viết và dịch nội dung sang tiếng H'Mông.
Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm - Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: "Để bà con có thể tiếp cận các dịch vụ công, các ứng dụng của Chính phủ, đơn vị xây dựng nội dung tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để đăng tải trên fanpage, mạng xã hội. Chúng tôi cũng xây dựng video, file âm thanh phát qua loa Biên phòng tại các điểm bản".
Người trẻ xem video trên điện thoại, người cao tuổi nghe bản tin song ngữ qua loa truyền thanh di động. Cách làm này giúp khoảng cách về công nghệ không trở thành khoảng cách về thông tin.
Từ một mã QR, một video hay một bản tin bằng tiếng dân tộc, công nghệ đang dần trở thành công cụ gần gũi với người dân vùng biên. Còn với những người lính làm truyền thông số, hiệu quả không chỉ là số lượt xem, mà là khi bà con biết tìm thông tin chính thống, sử dụng dịch vụ công và chủ động cùng Bộ đội Biên phòng giữ bình yên bản làng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.