Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) phóng tên lửa Standard trong một chiến dịch thuộc khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, ngày 28/2/2026 (Ảnh: US Central Command)
Trước khi mở cuộc không kích nhằm vào Iran trong chiến dịch mang tên "Operation Epic Fury" (Chiến dịch Cuồng nộ Sử thi), Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn nhất tại Trung Đông trong nhiều thập kỷ, với hàng loạt khí tài hiện đại từ máy bay ném bom tàng hình B-2, tàu sân bay, khu trục hạm mang tên lửa hành trình, đến hệ thống phòng thủ tên lửa và UAV tấn công. Dưới đây là các loại vũ khí chủ lực đang được Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công Iran, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM):
Máy bay ném bom tàng hình B-2
Theo CENTCOM, các máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đã được sử dụng để tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo của Iran bằng bom dẫn đường 2.000 pound. B-2 là loại máy bay ném bom chiến lược đắt giá nhất của Không quân Mỹ, có khả năng mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân, tầm bay liên lục địa và tiếp nhiên liệu trên không. Với thiết kế cánh dơi đặc trưng và công nghệ tàng hình, B-2 có thể xuyên thủng hệ thống phòng không dày đặc.

Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, máy bay ném bom tàng hình B-2 - được trang bị bom 2.000 pound - đã tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo của Iran (Ảnh: US Central Command)
Trong chiến dịch trước đây, B-2 từng sử dụng bom xuyên phá hạng nặng 30.000 pound để đánh vào các cơ sở hạt nhân Iran. Lần này, theo CENTCOM, mục tiêu là các tổ hợp tên lửa đạn đạo.
UAV cảm tử LUCAS
Chiến dịch "Operation Epic Fury" đánh dấu lần đầu Mỹ sử dụng UAV tấn công một chiều LUCAS trong thực chiến. LUCAS (Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái chi phí thấp) được thiết kế theo mô hình tương tự UAV Shahed-136 của Iran.

UAV cảm tử LUCAS (Ảnh: US Central Command)
Theo CENTCOM, lực lượng đặc nhiệm "Scorpion Strike" được kích hoạt cuối năm 2025 nhằm nhanh chóng đưa các giải pháp UAV chi phí thấp vào tay binh sĩ. Những UAV này có khả năng tấn công mục tiêu với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, phù hợp trong môi trường tác chiến cường độ lớn.
Tàu sân bay và khu trục hạm
Hai tàu sân bay Mỹ, USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford, đã hiện diện tại khu vực khi chiến dịch bắt đầu. Các tiêm kích F/A-18 và F-35 cất - hạ cánh từ tàu sân bay, thực hiện nhiệm vụ không kích và yểm trợ. Ngoài ra, các khu trục hạm lớp Arleigh Burke đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Mỗi tàu có thể mang tới 96 tên lửa Tomahawk và được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.
Hệ thống phòng thủ Patriot và THAAD
Để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV từ Iran, Mỹ triển khai các tổ hợp phòng thủ Patriot và THAAD (Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao). Số lượng tên lửa đánh chặn đã sử dụng chưa được công bố. Tuy nhiên, giới phân tích quân sự cho rằng kho dự trữ có thể bị bào mòn nếu xung đột kéo dài.

Hệ thống phòng thủ Patriot (Ảnh tư liệu minh họa: AP)
Không quân chiến thuật và tác chiến điện tử
Các tiêm kích F-16, F/A-18, F-22 và F-35 tham gia không kích và bảo vệ không phận. Máy bay A-10 được triển khai cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm thấp. Đáng chú ý, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler có khả năng gây nhiễu radar và vô hiệu hóa hệ thống điện tử đối phương. Máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và E-2 Hawkeye cung cấp dữ liệu chỉ huy - kiểm soát theo thời gian thực.
Trinh sát, tiếp vận và hỏa lực mặt đất
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper mang tên lửa Hellfire thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công mục tiêu giá trị cao. Máy bay RC-135 thu thập tình báo điện tử thời gian thực. Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M-142 HIMARS được sử dụng với khả năng "bắn - cơ động" nhanh chóng, tầm bắn trên 300 km tùy cấu hình. Trong khi đó, máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của không quân, còn máy bay vận tải C-17 và C-130 vận chuyển binh lực, đạn dược tới khu vực.

Một máy bay F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN 78) trong khuôn khổ Chiến dịch Operation Epic Fury, ngày 1/3/2026 (Ảnh: AP)
Bên cạnh các khí tài đã được công bố, chiến dịch còn cho thấy mức độ phối hợp liên quân và liên quân binh chủng ở quy mô cao, với sự tham gia đồng thời của lực lượng trên không, trên biển, mặt đất và không gian mạng. Việc huy động đồng bộ các phương tiện không quân - hải quân - lục quân và hệ thống hỗ trợ hậu cần cho thấy quy mô và mức độ công nghệ cao của chiến dịch quân sự do Mỹ triển khai. Diễn biến này tiếp tục làm gia tăng quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, trong bối cảnh các bên liên quan chưa phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.