Lễ tiễn biệt một binh sĩ Ukraine hy sinh ở tuổi 18, tại thủ đô Kiev, ngày 14/12/2025 (Ảnh: AFP)
Cuộc thăm dò cho thấy mức độ tin cậy của người dân Ukraine đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và quốc gia dẫn dắt khối này là Mỹ đang giảm đáng kể, trong bối cảnh Washington thúc đẩy các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow.
Cuộc khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) tiến hành từ ngày 26/11 - 13/12, với sự tham gia của gần 550 công dân Ukraine thuộc nhiều nhóm xã hội và độ tuổi khác nhau trên các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Theo đó, chỉ có 34% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng NATO, giảm mạnh so với mức 43% ghi nhận vào tháng 12/2024. Đáng chú ý, mức độ tin cậy đối với Mỹ còn giảm sâu hơn, từ 41% năm 2024 xuống chỉ còn 21% hiện nay.
Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Chính quyền Mỹ đã loại trừ khả năng kết nạp Ukraine vào NATO cũng như việc triển khai binh sĩ Mỹ tới nước này - những yếu tố từng được xem là trụ cột trong kỳ vọng an ninh của Kiev.
Trong nhiều năm qua, mục tiêu gia nhập NATO luôn là thông điệp trọng tâm của các lực lượng chính trị thân phương Tây tại Ukraine. Năm 2022, Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự này. Tuy nhiên, Nga coi việc NATO mở rộng về phía Đông là một trong những nguyên nhân gốc rễ của xung đột và nhiều lần yêu cầu Ukraine duy trì vị thế trung lập.

Người dân tại thủ đô Kiev cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật giữa xung đột, ngày 14/12/2025 (Ảnh: AFP)
Trái với sự suy giảm niềm tin đối với NATO và Mỹ, mức độ tín nhiệm của người dân Ukraine dành cho Liên minh châu Âu (EU) vẫn tương đối ổn định, ở mức khoảng 49%. Chỉ 23% số người được hỏi bày tỏ sự dè dặt đối với EU - khối đã nhiều lần khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine, cả về chính trị lẫn quân sự.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn ở mức tương đối cao, khoảng 61%, dù nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ đầu năm 2024 và chưa tổ chức bầu cử mới do tình trạng thiết quân luật.
Đáng chú ý, chỉ 9% số người được hỏi cho rằng bầu cử Tổng thống cần được tiến hành ngay, trong khi đa số cho rằng việc này chỉ nên thực hiện sau khi xung đột kết thúc. Khoảng 75% người dân phản đối việc nhượng bộ lãnh thổ trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, đặc biệt là các phương án bị cho là có lợi cho Nga nếu không đi kèm các bảo đảm an ninh rõ ràng và ràng buộc cho Ukraine.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.