Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cao nhất trong 7 năm

Minh Tú (t/h)

13/01/2026 20:17 GMT+7

VTV.vn - BCI quý IV/2025 đạt 80 điểm, cao nhất 7 năm, cho thấy niềm tin doanh nghiệp châu Âu phục hồi mạnh và sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Không chỉ là một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch nước ngoài, mà Việt Nam cũng đang ngày càng thu hút trong con mắt của các nhà đầu tư quốc tế. Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã đạt mức cao nhất trong 7 năm qua, theo báo cáo vừa được Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu Eurocham công bố hôm nay (13/1).

Cụ thể, Eurocham cho biết Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý IV năm 2025 đạt 80 điểm, cao nhất trong 7 năm, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và bền vững, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức.

Khảo sát cho thấy 65% doanh nghiệp châu Âu đánh giá điều kiện kinh doanh hiện tại ở Việt Nam là tích cực. Gần 90% doanh nghiệp lạc quan về triển vọng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 và sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với bạn bè quốc tế.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp châu Âu cam kết tập trung mở rộng đầu tư, phát triển nhân lực và đẩy mạnh công nghệ, cho thấy Việt Nam đang trở thành mắt xích ngày càng quan trọng của EU trong chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Ở chiều ngược lại, EuroCham lưu ý: Dù tâm lý thị trường cải thiện rõ rệt, căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động kinh doanh. Trong năm 2025, 42% doanh nghiệp ghi nhận tác động ròng tiêu cực, 24% báo cáo hưởng lợi, trong khi 34% cho biết hầu như không bị ảnh hưởng hoặc chỉ chịu tác động rất hạn chế.

Khảo sát cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm doanh nghiệp. Các doanh nghiệp quy mô nhỏ chịu tác động bất lợi nhiều hơn do mức độ nhạy cảm cao trước biến động bên ngoài, trong khi các doanh nghiệp lớn tỏ ra vững vàng hơn nhờ nền tảng tài chính và năng lực thích ứng tốt hơn.

Theo ông Xavier Depouilly, Tổng Giám đốc DXL Research & Consulting, chính sách thuế quan Hoa Kỳ và các tranh chấp thương mại là rủi ro được nhắc đến nhiều nhất, với 46% doanh nghiệp xác định đây là yếu tố gây căng thẳng chính. Tác động rõ nhất thể hiện qua biến động nhu cầu và mức độ bất định doanh thu (43%), tiếp theo là chi phí hoạt động gia tăng (16%).

Để ứng phó, doanh nghiệp đã triển khai nhiều điều chỉnh chiến lược: 41% tối ưu hóa chi phí; 35% tăng cường ứng dụng công nghệ, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo; 23% đa dạng hóa hoạt động ngoài Việt Nam; 19% điều chỉnh kế hoạch đầu tư và 17% điều chỉnh chiến lược mở rộng. Đáng chú ý, 20% cho biết chưa thực hiện thay đổi nào, phản ánh mức độ tác động vẫn trong ngưỡng kiểm soát đối với một bộ phận doanh nghiệp.

Thủ tục hành chính phức tạp và khung quy định thiếu nhất quán tiếp tục là những thách thức được nhắc đến nhiều nhất. Tuy nhiên, dữ liệu quý IV/2025 cho thấy tín hiệu cải thiện đáng kể. 53% doanh nghiệp xác định gánh nặng hành chính là mối quan ngại chính, giảm 12 điểm phần trăm so với quý III.

Các trở ngại khác bao gồm quy định chưa rõ ràng hoặc áp dụng thiếu nhất quán (52%), thủ tục hải quan và rào cản thương mại, cùng với hạn chế về thị thực và giấy phép lao động. Những vướng mắc này thường dẫn đến chậm trễ trong vận hành (59%), chi phí tuân thủ cao hơn (31%) và phân tán nguồn lực (20%).

Các cải cách gần đây, trong đó có Nghị quyết 68 ban hành tháng 5/2025, được doanh nghiệp nhìn nhận như tín hiệu tích cực về định hướng, dù hiệu quả thực tiễn vẫn đang trong giai đoạn hình thành. Đến quý IV/2025, 25% doanh nghiệp ghi nhận cải thiện trong môi trường hoạt động, 8% đánh giá cải thiện đáng kể, trong khi 61% cho biết chưa cảm nhận rõ tác động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.