Đê biển xã Hải Thịnh là 1 trong 9 trọng yếu cấp tỉnh cần được bảo vệ.
Theo UBND tỉnh Ninh Bình, hiện toàn tỉnh có 75 trọng điểm xung yếu. Trong đó, có 9 trọng điểm cấp tỉnh và 66 trọng điểm cấp xã, phường.
Với phương châm "lấy phòng ngừa là chính", UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương chủ động về mọi mặt, tuân thủ kỹ thuật hộ đê và các phương án được UBND tỉnh phê duyệt…
Lực lượng tại chỗ là xung kích cấp xã và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh. Lực lượng tăng cường là các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh và lực lượng công an tỉnh.
Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị sẵn vật tư phòng chống thiên tai, số vật tư này được Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai xuất kho khi có lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, trong trường hợp cần thiết có thể huy động thêm vật tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời xử lý sự cố và sẽ hoàn trả lại sau khi hết bão lũ.
Đối với các xã, phường có trọng điểm xung yếu cấp tỉnh, trường hợp sự cố vượt khả năng ứng phó cấp xã, Chủ tịch UBND xã, phường phải báo cáo ngay Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để điều động nguồn lực hỗ trợ từ các địa phương lân cận.
Được biết, để chủ động ứng phó với thiên tai và bảo vệ an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành phương án hộ đê toàn tuyến.
Mục tiêu của phương án là hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là người, tài sản và các công trình đê, kè, cống trọng yếu…
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.