Ninh Bình “bùng nổ” du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9

VTV.vn - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ninh Bình đón gần 780.000 lượt khách, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, khẳng định sức hút lớn của điểm đến Cố đô với du khách cả nước trong lễ này.

Các khu, điểm du lịch của Ninh Bình duy trì lượng khách cao trong suốt 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: TH

Các khu, điểm du lịch của Ninh Bình duy trì lượng khách cao trong suốt 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: TH

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ninh Bình khoác lên mình diện mạo rộn ràng hơn thường lệ. Từ những vùng di sản nổi tiếng đến các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, không gian văn hóa, phố cổ và khu vực ven biển, đâu đâu cũng ghi nhận không khí nhộn nhịp của du khách.

Thời tiết cơ bản thuận lợi, cùng hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng đã tạo điều kiện để Ninh Bình trở thành một trong những điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9.

Ninh Bình “bùng nổ” du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Phố cổ Hoa Lư rực rỡ trong những ngày nghỉ lễ, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi đến Ninh Bình. Ảnh: BND

Theo ước tính của ngành Du lịch Ninh Bình, toàn tỉnh đón khoảng 776.790 lượt khách, tăng tới 84,1% so với 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025. Bình quân mỗi ngày, Ninh Bình đón khoảng 155.358 lượt khách, tăng 47,3%.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế ước đạt 109.701 lượt, tăng 35,4% so với con số 81.000 lượt của cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.030 tỷ đồng, tăng 93,5% so với mức 532,2 tỷ đồng của kỳ nghỉ lễ năm 2025.

Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của Ninh Bình trong một kỳ nghỉ lễ mà còn cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành Du lịch địa phương khi không gian và sản phẩm du lịch ngày càng được mở rộng.

Sức hút từ miền di sản đến biển, phố và kinh tế đêm

Trong dòng khách đổ về Ninh Bình, các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa và sinh thái tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

Những địa danh nổi tiếng của vùng đất Cố đô tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích, giá trị văn hóa - lịch sử cùng các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng tạo nên sức hút riêng mà không phải điểm đến nào cũng có được.

Ninh Bình “bùng nổ” du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Ninh Bình chú trọng các hoạt động du lịch về đêm. Ảnh: TH

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong bức tranh du lịch Ninh Bình dịp lễ năm nay là sức hút không còn tập trung đơn thuần ở các điểm tham quan truyền thống.

Du lịch biển, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, ẩm thực, thể thao và các hoạt động về đêm đang ngày càng trở thành những mảnh ghép quan trọng trong hành trình trải nghiệm của du khách.

Tại các khu vực tập trung nhiều điểm du lịch, nhu cầu lưu trú tăng cao. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh ước đạt khoảng 76%, tăng nhẹ so với mức 70-75% của năm 2025. Riêng khu vực Hoa Lư, Tam Cốc và một số địa bàn ven biển, nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất 90-100% trong những ngày cao điểm.

Sự sôi động còn được kéo dài khi màn đêm buông xuống. Các không gian văn hóa - giải trí như Phố cổ Hoa Lư, khu vực Quảng trường Thời Đại - Sun Urban City, cùng nhiều chương trình biểu diễn, hoạt động cộng đồng, ẩm thực và vui chơi đã tạo thêm lựa chọn cho du khách.

Ninh Bình “bùng nổ” du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Phố cổ Hoa Lư tổ chức đa dạng hoạt động vui chơi, giải trí về đêm cho du khách trong dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: TH

Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa trong việc kéo dài thời gian trải nghiệm, gia tăng thời gian lưu trú và mở rộng mức chi tiêu của du khách thay vì chỉ tập trung vào hoạt động tham quan trong ngày.

Từ di sản đến sinh thái, từ biển đến nghỉ dưỡng, từ ẩm thực đến kinh tế đêm, Ninh Bình đang từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch đa dạng hơn. Du khách có thể tham quan di tích vào ban ngày, trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng, thưởng thức đặc sản địa phương và tiếp tục hòa mình vào các hoạt động văn hóa, giải trí khi đêm xuống.

Sự đa dạng ấy giúp hành trình khám phá Ninh Bình không còn bó hẹp trong một vài điểm đến mà được mở rộng thành chuỗi trải nghiệm liên tục.

Từ “điểm tham quan” đến điểm đến bốn mùa

Đằng sau lượng khách tăng mạnh trong kỳ nghỉ Quốc khánh là những chuyển động tích cực trong cách Ninh Bình xây dựng và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Nếu trước đây, du khách tìm đến Ninh Bình chủ yếu để khám phá cảnh quan, di sản và các giá trị văn hóa - lịch sử, thì nay nhu cầu đã đa dạng hơn. Nghỉ dưỡng, vui chơi, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm không gian văn hóa và các hoạt động về đêm ngày càng được quan tâm.

Ninh Bình “bùng nổ” du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Việc kết nối các loại hình du lịch cũng đang giúp Ninh Bình phát huy tốt hơn lợi thế của từng khu vực, đồng thời tạo thêm động lực để du khách ở lại lâu hơn. Ảnh: TH

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 vì thế không chỉ là mùa cao điểm về lượng khách mà còn là phép thử đối với năng lực phục vụ của ngành Du lịch địa phương.

Trong những ngày cao điểm, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tại các khu, điểm du lịch và vệ sinh môi trường được tăng cường. Hoạt động đón và phục vụ khách cơ bản diễn ra trật tự, an toàn, chưa ghi nhận vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của du khách.

Một điểm đến hấp dẫn không chỉ được đo bằng lượng khách mà còn bằng trải nghiệm của họ trong suốt hành trình. Từ giao thông, lưu trú, ăn uống đến tham quan, vui chơi và mua sắm, mỗi khâu đều góp phần tạo nên hình ảnh của Ninh Bình trong mắt du khách.

Kết quả gần 780.000 lượt khách và hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu trong 5 ngày nghỉ lễ cho thấy sức bật đáng kể của du lịch Ninh Bình.

Quan trọng hơn, sự tăng trưởng ấy phản ánh hiệu quả bước đầu của quá trình đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng không gian du lịch và tăng cường kết nối giữa di sản, văn hóa, sinh thái, biển, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, ẩm thực và kinh tế đêm.

Ninh Bình “bùng nổ” du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Những chuyến đò liên tục đưa du khách khám phá cảnh sắc núi non, sông nước Tràng An trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: QH

Trong dòng khách đông đúc của những ngày mùa Thu, Ninh Bình đang cho thấy một diện mạo mới: không chỉ là nơi để du khách ghé thăm, mà đang từng bước trở thành nơi để khám phá, trải nghiệm và lưu trú dài ngày.

Đó cũng là nền tảng để thương hiệu “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền Cố đô” tiếp tục được lan tỏa, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến an toàn, văn minh, hấp dẫn và thân thiện, đồng thời phát huy hiệu quả hơn nữa những giá trị nổi bật của vùng đất giàu di sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.