Ninh Bình bước vào tháng cao điểm chống khai thác IUU

Mai Chiến

01/11/2025 12:26 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm nay, tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Con tàu của gia đình anh Phạm Văn Thắng thường xuyên đánh bắt xa bờ.

Con tàu của gia đình anh Phạm Văn Thắng thường xuyên đánh bắt xa bờ.

Ngư dân chủ động lắp đặt thiết bị VMS

Con tàu mang biển kiểm soát ND.92289.TS, dài 21m, công suất trên 600CV của gia đình anh Phạm Văn Thắng, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình thường xuyên đánh bắt xa bờ và cập bến ở Cảng cá Ninh Cơ (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ), nay là xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Năm 2021, anh Thắng đã trích kinh phí để lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho con tàu đánh bắt xa bờ của gia đình mình. Từ khi lắp đặt đến nay, thiết bị hoạt động ổn định.

"Sau khi được Ban Quản lý Cảng cá, cùng lực lượng chức năng xuống tận thuyền tuyên truyền, phát tờ in, phổ biến Luật Thủy sản…, tôi đã chấp hành nghiêm việc lắp đặt thiết bị VMS", anh Thắng chia sẻ.

Ninh Bình bước vào tháng cao điểm chống khai thác IUU- Ảnh 1.

Thiết bị liên lạc, giám sát hành trình đã được anh Thắng lắp đặt từ lâu.

Anh Thắng cho biết thêm, việc lắp đặt thiết bị VMS mang lại nhiều hữu ích. Theo đó, cơ quan chức năng có thể giám sát được tàu đang đánh bắt ở vùng biển nào; trường hợp tàu đánh bắt giáp vùng biển nước ngoài thì lực lượng chức năng sẽ phát tín hiệu và nhắc chủ tàu đổi hướng vào vùng biển của nước mình.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Ninh Bình cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản và xử lý tàu cá khai thác vượt khỏi ranh giới cho phép, tàu cá vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở chủ tàu mang đầy đủ hồ sơ tàu, thuyền và thực hiện nghiêm việc khai báo khi tàu cập và rời cảng; ghi nhật ký hành trình khai thác, đánh bắt đúng các ngư trường được phép, tạo thuận lợi cho việc xác định nguồn gốc xuất xứ của các loại thủy sản khai thác xuất bán vào các thị trường nước ngoài…

"Các tàu thường xuyên neo đậu tại Cảng cá Ninh Cơ đã lắp đặt thiết bị VMS, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ. Ra, vào Cảng các chủ tàu đều đăng ký trước 1 giờ đồng hồ", ông Chung cho hay.

Ninh Bình bước vào tháng cao điểm chống khai thác IUU- Ảnh 2.

Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Ninh Cơ

Theo ông Chung, Cảng cá Ninh Cơ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2007, với tổng diện tích 10,2 ha với các hạng mục công trình như cầu cảng dài 192m, 2 âu neo đậu sức chứa trên 100 tàu (công suất từ 20 - 90CV), trạm cung cấp nước sạch công suất 300m3/ngày đêm…

Từ khi Cảng cá Ninh Cơ và khu neo đậu tàu, thuyền đi vào hoạt động, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng hóa, mua bán sản phẩm sau khai thác, giảm tổn thất sau thu hoạch.

Không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 2 cảng cá được công bố mở cảng và đang hoạt động, gồm Cảng cá Ninh Cơ đã được Bộ NN-PTNT (nay là Bộ NN-MT) công nhận là Cảng cá loại I và Cảng cá Thành Vui được công bố mở Cảng cá loại III.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 4 điểm thực hiện khai báo truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) khi tàu rời, cập cảng. Từ 1/1 - 14/10, tổng số tàu đã làm các thủ tục khai báo eCDT là 7.773 lượt tàu, trong đó Cảng cá Ninh Cơ 6.871 lượt, cảng cá Thành Vui 902 lượt.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quyết liệt triển khai công tác chống khai thác IUU, đặc biệt là việc xử lý nghiêm đối với tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và vi phạm mất kết nối thiết bị VMS khi tàu cá hoạt động trên biển.

Ninh Bình bước vào tháng cao điểm chống khai thác IUU- Ảnh 3.

Cán bộ Ban Quản lý Cảng cá Ninh Bình kiểm tra vị trí các tàu cá đánh bắt ngoài khơi.

Đến nay, công tác chống khai thác IUU của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, hạn chế đáng kể tình trạng ngư dân vi phạm các quy định về khai thác thủy sản. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tính đến ngày 19/10, Ninh Bình đã đăng ký cho 1.361/1.361 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên và cập nhật thông tin của 1.361 tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia (Vnfishbase) đạt 100%. Bên cạnh đó, 100% tàu cá đã đăng ký được viết số đăng ký, đánh dấu tàu cá theo quy định…

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng mừng trong công tác chống khai thác IUU, song thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn xuất hiện tàu cá vi phạm về khai thác thủy sản.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, từ 1/1/2024 - 19/10/2025, các cơ quan chức năng của tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 661 vụ, với tổng số tiền xử phạt là hơn 13,8 tỷ đồng.

Trong đó, xử phạt 371 vụ trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền trên 10,2 tỷ đồng vi phạm về VMS; xử phạt 975 triệu đồng/7 vụ về vi phạm vượt qua vùng được phép khai thác thuỷ sản trên biển; các hành vi khác 284 vụ/hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, toàn tỉnh đã xác minh, xử lý số tàu vi phạm về mất kết nối VMS trên 6 giờ là 427/455 tàu. Hiện đã xử phạt vi phạm hành chính 344 tàu với tổng số tiền 9,6 tỷ đồng; khép hồ sơ 83 tàu…

Ninh Bình bước vào tháng cao điểm chống khai thác IUU- Ảnh 4.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình hướng dẫn ngư dân xác định ranh giới biển.

Tháng cao điểm chống khai thác IUU

Ngày 23/10, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã có tàu cá khai thác thủy sản tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Theo đó, Sở NN-MT tỉnh được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và chính sách hỗ trợ thay thế, duy trì thiết bị VMS.

Ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị VMS đáp ứng điều kiện quy định và duy trì kết nối hệ thống VMS 24/24 kể cả khi tàu cá neo đậu tại bờ; bố trí nguồn lực kiểm tra, bố trí nguồn lực kiểm tra, kiểm soát theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

Đồng thời, tham mưu nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (máy tính để bàn, máy tính bảng, kết nối internet) tại cảng cá để hỗ trợ ngư dân thực hiện cập nhật dữ liệu lên hệ thống eCDT, nhật ký khai thác thuỷ sản điện tử. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Đối với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tăng cường kiểm soát tàu cá rời, cập cảng; phối hợp giám sát sản lượng thủy sản khai thác, bốc dỡ qua cảng tại cảng cá tư nhân chưa được công bố mở trên các hệ thống VNeID, e-logbook, eCDT, kịp thời cảnh báo, xử lý các trường hợp mất kết nối thiết bị VMS…

Ninh Bình bước vào tháng cao điểm chống khai thác IUU- Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác chống IUU tại Cảng cá Ninh Cơ.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp các ngành liên quan làm việc, xác minh đối tượng chủ mưu, môi giới đưa tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; chỉ đạo triển khai hệ thống kiểm soát tàu cá, ngư dân xuất - nhập bến qua VNeID, đồng thời phối hợp xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến VMS và khai thác trái phép.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát chất lượng thiết bị và dịch vụ viễn thông vệ tinh phục vụ VMS, bảo đảm 100% thuê bao hoạt động ổn định, duy trì kết nối liên tục trong thời gian cao điểm, góp phần phục vụ tốt đợt kiểm tra của Đoàn thanh tra EC lần thứ 5 tại Việt Nam.

Giao Sở Tài chính tham mưu bố trí, phân bổ ngân sách phục vụ các nhiệm vụ chống khai thác IUU, đầu tư hạ tầng nghề cá, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững lĩnh vực thủy sản theo đúng quy định.

Đối với các xã có tàu cá, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã tập trung nguồn lực, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Phối hợp với các lực lượng tăng cường xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm IUU, đặc biệt là vi phạm hệ thống giám sát hành trình...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.