Ban Tổ chức Hội thi tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia vòng chung khảo Hội thi. Ảnh: BNB
Khẳng định vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn mới
Trong bối cảnh toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được xác định là một trong những phương thức quan trọng để truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đại biểu dự khai mạc Hội thi. Ảnh: BNB
Đó cũng là ý nghĩa xuyên suốt của Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức. Hội thi diễn ra ngay sau khi tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong thời điểm yêu cầu về sự thống nhất nhận thức, đồng thuận trong hành động và quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống được đặt ra cao hơn bao giờ hết.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: BNB
Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi nhấn mạnh, công tác tuyên truyền miệng luôn là phương thức tiến hành công tác tư tưởng thiết yếu của Đảng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chính là cầu nối trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước.
Nhận thức sâu sắc vai trò đó, ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp ủy trong toàn tỉnh đã khẩn trương kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng tuyên truyền và khả năng xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
Hội thi vì thế không đơn thuần là cuộc thi về kỹ năng thuyết trình mà còn là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sau quá trình được đào tạo, bồi dưỡng; góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới.
Sân chơi nghiệp vụ lan tỏa tinh thần đổi mới
Điểm nổi bật của Hội thi năm nay là sự tham gia tích cực của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, có 32 đơn vị tổ chức hội thi cấp cơ sở với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Qua đó, hàng trăm báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được rèn luyện, thử sức và trực tiếp lan tỏa nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Ban Tổ chức đã tiếp nhận 133 đề cương cùng clip thuyết trình của các thí sinh tham dự vòng sơ khảo. Từ kết quả chấm thi khách quan, nghiêm túc, 18 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn bước vào vòng chung khảo.

Phần thi thuyết trình của thí sinh Lương Thị Trang thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Ảnh: BNB
Trong một ngày tranh tài sôi nổi, các thí sinh lần lượt trình bày chuyên đề đã đăng ký trong thời lượng quy định, sau đó trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo liên quan đến nghiệp vụ tuyên truyền miệng, kỹ năng xử lý tình huống cũng như những nội dung trọng tâm của chuyên đề.
Điểm chung dễ nhận thấy là các chuyên đề đều được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện. Bên cạnh việc bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiều bài dự thi đã gắn lý luận với thực tiễn, liên hệ trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh và những vấn đề đang đặt ra tại cơ sở.
Không ít thí sinh vận dụng linh hoạt công nghệ thông tin, hình ảnh, video minh họa và phương pháp thuyết trình hiện đại, giúp bài tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, dễ tiếp cận, tạo sức thuyết phục đối với người nghe.
Qua mỗi phần thi, người xem không chỉ cảm nhận được kiến thức lý luận vững vàng mà còn thấy rõ tâm huyết, trách nhiệm của từng báo cáo viên, tuyên truyền viên đối với công việc vốn được ví như "người truyền lửa" của Đảng.
Lan tỏa niềm tin, đưa nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống
Thành công của Hội thi không chỉ được đo bằng số lượng thí sinh hay chất lượng chuyên đề mà còn ở những giá trị lâu dài đối với công tác tuyên giáo của tỉnh.
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 8 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao giải Nhất cho thí sinh Lương Thị Trang thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Ảnh: BNB

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao giải Nhì cho thí sinh Quách Đình Phúc thuộc Đảng bộ các Cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: BNB

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải Ba cho các thí sinh. Ảnh: BNB
Giải Nhất thuộc về đồng chí Lương Thị Trang, cán bộ Phòng Công tác chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh. Giải Nhì được trao cho đồng chí Quách Đình Phúc, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.
Hai thí sinh đạt thành tích cao nhất sẽ đại diện tỉnh Ninh Bình tham dự Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực phía Bắc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức vào cuối tháng 7/2026.
Điều đáng ghi nhận hơn cả là Hội thi đã tạo nên diễn đàn thiết thực để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng gần dân, sát thực tiễn và tăng tính thuyết phục.

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Hội thi. Ảnh: BNB
Phát biểu bế mạc Hội thi, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, Hội thi đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Sau Hội thi, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, đảng ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tuyên truyền hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.
Đồng thời, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên cần không ngừng học tập, cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp truyền đạt, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự trở thành những hạt nhân tích cực trong việc lan tỏa chủ trương của Đảng đến với Nhân dân.

Các đại biểu dự bế mạc và trao giải Hội thi. Ảnh: BNB
Nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi đi vào thực tiễn. Muốn vậy, bên cạnh những quyết sách đúng đắn, rất cần đội ngũ những người có khả năng chuyển tải tinh thần nghị quyết thành nhận thức, niềm tin và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
Thành công của Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2026 vì thế không chỉ dừng lại ở những giải thưởng được trao. Giá trị lớn hơn là đã tiếp thêm động lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền của tỉnh, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực xây dựng Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.