Người dân ở xã Lai Thành (trước đây là xã Tân Thành), tỉnh Ninh Bình về việc trong khi nhiều xã đã được cấp sổ đỏ đất ruộng từ rất nhiều năm trước thì nhiều hộ có ruộng tại xã này vẫn không được cấp.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết năm 2015, khi địa phương thực hiện dồn điền đổi thửa, bà con được vận động hiến 15 m² trên mỗi sào 360 m² để làm đường. Sau khi hiến đất xong sẽ tiến hành cấp sổ ruộng mới cho bà con thay cho sổ cũ đã hết hạn. Thế nhưng từ đó đến nay đã chục năm, không hiểu sao sổ vẫn chưa được cấp lại.
Điều người dân lo lắng hơn cả là hiện trên địa bàn xã đang có nhiều dự án triển khai và thu hồi đất, trong khi sổ đất ruộng cũ thì hết hạn, sổ mới không được cấp. Đó là chưa kể trước đây, sổ đỏ cũ ghi lẫn cả đất ở và đất ruộng. Muốn vay vốn ngân hàng hay chia đất cho con cái, các gia đình đều phải đi đổi sổ mới đất ở. Hiện các sổ cũ của họ đã bị thu hồi, trong khi sổ mới chỉ có thông tin đất ở, nên nhiều người lo ngại vì không còn giấy tờ chứng minh về phần diện tích đất ruộng nhà mình để chia lại cho các con.
Đại diện UBND xã Lại Yên cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, xã đã cho rà soát lại các tồn tại của địa phương. Nguyên nhân của việc chậm cấp sổ này là do trước đây nguồn kinh phí để triển khai dự án cấp sổ (50% do huyện Kim Sơn thời điểm đó cấp, 50% kinh phí xã phải tự bố trí) xã không bố trí được kinh phí nên dự án đang làm thì dừng lại, dở dang từ đó đến nay.
Hiện xã Lai Thành có 600 ha đất nông nghiệp, trong đó có 400 ha đất ruộng đã được cấp sổ, còn 200 ha chưa được cấp. Đại diện xã Lai Thành cho biết, mặc dù chưa được cấp sổ mới, nhưng quyền lợi trên đất khi giải phóng mặt bằng của bà con sẽ không bị ảnh hưởng do phương án dồn điền đổi thửa đã được phê duyệt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.