Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng có tổng chiều dài 60,9 km, điểm đầu tại cầu vượt sông Đáy, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình; điểm cuối tại nút giao giữa Quốc lộ 37 mới và đường ven biển, thuộc xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình dài 27,6 km, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên dài 33,3 km.

Hơn 500 máy móc, thiết bị được nhà thầu huy động để thi công tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Ảnh: Quốc Hưng
Dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư là 19.784,55 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư 10.447,55 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 6.200 tỷ đồng; ngân sách tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) 1.462 tỷ đồng; ngân sách tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) 1.675 tỷ đồng.
Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, dự án đi qua 10 xã, gồm: Nghĩa Hưng, Nam Ninh, Quang Hưng, Trực Ninh, Cát Thành, Ninh Giang, Cổ Lễ, Xuân Giang, Xuân Trường, Xuân Hồng với tổng diện tích đất cần thu hồi 199,9 ha. Công tác giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp và đất khác hiện đã chi trả bồi thường hỗ trợ khoảng 179,7ha, đạt 97%.

5 mũi thi công đường đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Quốc Hưng
Dự án được khởi công từ ngày 19/4/2025. Sau hơn 7 tháng, khối lượng mới đạt trên 20%, để đẩy nhanh tiến độ, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các gói thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhà thầu (Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường) đã huy động hơn 500 máy móc, thiết bị cùng khoảng 700 kỹ sư, công nhân, tổ chức 5 mũi thi công đường và 12 mũi thi công cầu.

Các mũi thi công cầu tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Ảnh: Quốc Hưng
Ông Hoàng Văn Vượng, Trưởng phòng Quản lý xây dựng của nhà thầu cho biết, đơn vị sẽ bố trí một số tổ, đội thi công xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ, quyết tâm phấn đấu vượt tiến độ đề ra.

Các mũi thi công dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn làm việc 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Quốc Hưng
Tại Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn có tổng mức đầu tư: 1.875,616 tỷ đồng, được khởi công ngày 07/3/2025, hiện chủ đầu tư đang triển khai mở rộng từ 4 làn xe lên 6 làn xe hoàn chỉnh, cùng hệ thống giao thông thông minh (ITS); hệ thống kiểm soát tải trọng xe; trạm thu phí được xây dựng đồng bộ theo quy chuẩn của đường cao tốc.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án và nhà thầu thường xuyên trao đổi về tiến độ thực hiện dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Ảnh: Quốc Hưng
Theo dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 8/2026. Để đảm bảo tiến độ thông xe trong tháng 6/2026 theo dự kiến, những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhà thầu thi công (Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường) đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình. Ảnh: Quốc Hưng
Dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình được xây dựng trên diện tích khoảng 1,2ha, bao gồm 2 tòa nhà ở xã hội cao 10 tầng tại ô đất CT01 và CT02, mật độ xây dựng tối đa 40%. Quy mô 216 căn hộ/1 tòa nhà, tổng số 432 căn hộ, diện tích sàn xây dựng khoảng 11.500m2/1 tòa và xây dựng các hạng mục phụ trợ đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt như đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh cảnh quan... Tổng mức đầu tư là 284,97 tỉ đồng.

Hai dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình. Ảnh: Quốc Hưng
Có mặt tại công trường những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, theo ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV, nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đội ngũ công nhân làm việc 3 ca/ ngày để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Quốc Hưng
Ông Đỗ Huy Tuấn - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình), chủ đầu tư 2 dự án trên - cho biết, 2 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dành cho cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình được khởi công từ tháng 8.2025, theo quyết định phê duyệt thì thời gian hoàn thành trong năm 2028. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tế, đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu tăng ca làm cả ban đêm, làm xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.