Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: CANB
“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”
Những ngày cuối tháng 8, khi dòng người bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và những trục đường trọng điểm của Ninh Bình, mật độ phương tiện được dự báo sẽ tăng cao.
Cùng với dòng người về quê, đi du lịch, tham quan, vui chơi trong dịp nghỉ lễ, tháng 9 cũng là thời điểm hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Những chuyến xe đưa đón học sinh, những dòng người tập trung trước cổng trường trong giờ cao điểm và lưu lượng phương tiện gia tăng trên các tuyến đường đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Công an tỉnh Ninh Bình xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ảnh: CANB
Không để những ngày nghỉ lễ và ngày đầu năm học trở thành nỗi lo về tai nạn hay ùn tắc, từ ngày 26/8 đến 30/9/2026, Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường và tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải năm 2026.
Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị Công an trong toàn tỉnh, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các xã, phường, tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Tinh thần được quán triệt rõ ràng: thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Lực lượng chức năng tập trung vào những hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện; vi phạm quy định về ma túy; chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường và các hành vi nguy hiểm khác.
Trong đợt cao điểm, hoạt động kinh doanh vận tải cũng được tăng cường kiểm tra, giám sát. Các phương tiện chở khách, xe đưa đón học sinh được đặt trong diện kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn ngay từ đầu.
Với Ninh Bình - địa phương có nhiều khu, điểm du lịch, nhu cầu đi lại trong những ngày nghỉ lễ được dự báo tăng mạnh. Vì vậy, việc chủ động bố trí lực lượng tại các tuyến đường trọng điểm, khu du lịch, khu vui chơi, giải trí và những nơi có nguy cơ xảy ra ùn tắc được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
Ở những điểm nóng về giao thông, lực lượng chức năng không chỉ thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm mà còn chủ động điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân và du khách tham gia giao thông an toàn, thông suốt.
Mục tiêu cuối cùng của đợt cao điểm không đơn thuần là phát hiện, xử phạt thật nhiều trường hợp vi phạm. Điều quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, giảm nguy cơ tai nạn và để mỗi người có thể trở về nhà an toàn sau mỗi hành trình.
Giữ an toàn trước cổng trường, bình yên trên từng hành trình
Tháng 9 luôn mang theo không khí đặc biệt của một năm học mới. Trên những con đường quen thuộc, học sinh trong đồng phục lại ríu rít đến trường. Thế nhưng, cùng với niềm vui ngày khai trường là áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông.
Vào những khung giờ cao điểm, khu vực cổng trường thường xuất hiện tình trạng đông người, nhiều phương tiện dừng, đỗ, phụ huynh chờ đón con. Chỉ một phút bất cẩn, một hành vi dừng đỗ không đúng quy định hay việc học sinh điều khiển phương tiện không bảo đảm điều kiện cũng có thể gây ùn tắc, thậm chí dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Lực lượng CSGT tăng cường hướng dẫn, điều tiết tại các tuyến, nút giao có nguy cơ ùn tắc. Ảnh: CANB
Bởi vậy, trong Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Công an tỉnh Ninh Bình tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã, nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.
Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường quanh khu vực trường học. Những hành vi vi phạm như học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định sẽ bị xử lý nghiêm.
Lực lượng chức năng cũng kiên quyết xử lý tình trạng phụ huynh dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường, gây cản trở giao thông; đồng thời làm rõ trách nhiệm đối với hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.
Song hành với công tác kiểm tra, xử lý là việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Các nhà trường, phụ huynh và học sinh được vận động nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.
Những bản cam kết chấp hành pháp luật về giao thông không chỉ là thủ tục hành chính. Điều quan trọng là mỗi phụ huynh hiểu rõ trách nhiệm của mình khi giao phương tiện cho con; mỗi học sinh nhận thức rằng đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường hay không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi chính là cách tự bảo vệ mình.
An toàn giao thông không bắt đầu từ một chốt kiểm soát. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người khi bước ra đường.

Lực lượng chức năng, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: CANB
Đợt cao điểm từ ngày 26/8 đến 30/9/2026 là thời điểm lực lượng Công an Ninh Bình tăng cường sự hiện diện trên các tuyến đường. Nhưng để những chuyến đi thực sự an toàn, không thể chỉ trông chờ vào sự tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.
Mỗi người dân cần tự giác chấp hành pháp luật. Đã uống rượu, bia thì không lái xe. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không lấn làn, đi ngược chiều. Phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.
Khi lực lượng Công an quyết liệt trên từng tuyến đường, nhà trường tăng cường giáo dục, gia đình đồng hành và mỗi người dân tự giác chấp hành, những ngày nghỉ lễ sẽ thêm trọn vẹn, những ngày đầu năm học sẽ thêm nhiều niềm vui.
Bởi phía sau mỗi quy định được chấp hành nghiêm túc là sự bình yên của một gia đình. Và trên mỗi cung đường, điều đáng quý nhất sau một chuyến đi vẫn luôn là được trở về nhà an toàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.