Nhiều trạm bơm ở tỉnh Ninh Bình được kích hoạt từ chiều ngày 22/7.
Theo thống kê của các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn tỉnh có hơn 74.000 ha lúa mùa bị ngập, trong đó 65.489 ha ngập trắng, 6.094 ha phất phơ, 2.433 ha ngập 2/3 cây lúa.
Cụ thể, khu vực Nam Định (cũ) ngập 50.121 ha, Ninh Bình (cũ) 19.115 ha và Hà Nam (cũ) 4.790 ha. Một số diện tích thủy sản ở vùng ngoài đê biển, vùng trũng bị ngập.
Ngoài ra, toàn tỉnh ghi nhận có 2 điểm sạt lở, gồm sạt lở đê bối Nam Quần Liêu tại K1+850 (xã Nghĩa Sơn) và sạt lở đất đá tại núi Vái Giời (phường Nam Hoa Lư).
Để khắc phục thiệt hại sau mưa, bão, các Công ty KTCTTL trong tỉnh đã vận hành 345 máy bơm của 110 trạm bơm; 116 cống dưới đê và 19 cống hồ tiêu nước.
Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương khoanh vùng, điều tiết nước hợp lý cho từng vùng, chủ động tiêu rút nước đệm trên các tuyến kênh mương, nhất là ở những vùng trũng, thấp khi có mưa lớn.
Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 70.000 ha lúa bị ảnh hưởng do mưa bão.
"Các địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện máy móc để chống úng cho lúa, màu khi có mưa lớn xảy ra, đặc biệt không để ngập úng những diện tích lúa gieo sạ; tổ chức chăm sóc và bảo vệ tốt lượng mạ dự phòng đến hết ngày 5/8", ông Tiến đề nghị.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình thông tin: Tối và đêm nay (22/7), tỉnh Ninh Bình có mưa, có nơi mưa vừa và có nơi có dông.
Khu vực Yên Khánh, Yên Mô, Phát Diệm, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Cổ lễ, Xuân Trường, Giao Thuỷ, Nam Định, Nam Trực, Vụ Bản, Ý Yên, Hoa Lư, Nam Hoa Lư, với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm.
Khu vực Tam Điệp, Cúc Phương, Nho Quan, Gia Viễn, Tam Chúc, Phủ Lý, Duy Tiên, Tân Thanh, Vĩnh Trụ, Bình Mỹ với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.