Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Bệnh nhân N.M.C. (49 tuổi, An Giang) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng tiếp xúc chậm, đau đầu nhiều, vùng trán - đỉnh có vết thương rộng khoảng 7 x 10 cm, mất một phần xương sọ, lộ nhu mô não và chảy máu. Kết quả chụp CT ghi nhận gãy lún và khuyết xương sọ vùng trán hai bên, dập và xuất huyết não thùy trán, tụ máu dưới màng cứng, xuất huyết khoang dưới nhện cùng nhiều tổn thương sọ não nghiêm trọng.
Theo người nhà, gia đình tổ chức ăn trưa trên thuyền và sử dụng các bình gas mini đã sang chiết. Do để dưới trời nắng nóng, một bình gas bất ngờ lao đi với tốc độ lớn, va vào mặt bàn rồi đập trực tiếp vào vùng trán của bệnh nhân, khiến nạn nhân bất tỉnh.
Xác định đây là trường hợp chấn thương sọ não nặng, các bác sĩ khẩn trương phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng, cắt lọc tổ chức não dập, loại bỏ dị vật và các mảnh xương vỡ, đồng thời tạo hình màng cứng bằng cân cơ thái dương và màng xương của chính người bệnh. Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ, bệnh nhân được truyền 7 đơn vị máu và các chế phẩm máu.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, vận động tứ chi bình thường và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại Thần kinh.
Theo BSCKII Chương Chấn Phước, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, chấn thương sọ não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật. Việc sơ cứu đúng và chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên khoa sớm có ý nghĩa quyết định trong cứu sống và hạn chế di chứng.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không sử dụng bình gas mini đã sang chiết hoặc tái nạp nhiều lần vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bình gas cần được bảo quản đúng quy định, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt, đặc biệt khi sử dụng trên thuyền hoặc nấu ăn ngoài trời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.