Nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc cao kỷ lục

VTV.vn - Lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng mạnh đang tạo áp lực kép lên kinh tế Hàn Quốc, khi chi phí vay vốn leo thang trong lúc nợ hộ gia đình tiếp tục lập kỷ lục mới.

Hàn Quốc chịu áp lực kép từ nợ hộ gia đình cao kỷ lục

Hàn Quốc chịu áp lực kép từ nợ hộ gia đình cao kỷ lục

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã vượt 5%, kéo theo lợi suất tại Nhật Bản, Anh, Đức và cả Hàn Quốc cùng tăng. Trong phiên 20/5, chỉ số KOSPI có lúc giảm hơn 3% do lo ngại chi phí tài chính tăng cao. Đáng chú ý, dư nợ hộ gia đình Hàn Quốc đến cuối tháng 3 đã lên gần 1,99 triệu tỷ won, tương đương khoảng 1.320 tỷ USD. 

Giới chuyên gia cho rằng xu hướng này phản ánh tình trạng vay nợ quá mức để mua nhà, thường được gọi tại Hàn Quốc là "yeongkkeul", cùng với hoạt động đầu tư chứng khoán sử dụng đòn bẩy tài chính. Các khoản vay ký quỹ phục vụ giao dịch chứng khoán - chỉ báo quan trọng về mức độ đầu cơ trên thị trường, hiện đã vượt 36.000 tỷ won, mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) phát tín hiệu có thể điều chỉnh định hướng chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc BoK Yoo Sang Dai cho rằng thời điểm kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể đang đến gần và cơ quan này cần cân nhắc khả năng nâng lãi suất trở lại. Theo tính toán của BoK, nếu lãi suất cho vay tăng thêm 0,25 điểm phần trăm, chi phí trả lãi của các hộ gia đình Hàn Quốc có thể tăng thêm khoảng 3.200 tỷ won mỗi năm.

Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh lãi suất toàn cầu nhiều khả năng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, cả hộ gia đình và doanh nghiệp Hàn Quốc cần tăng cường quản lý tài chính thận trọng hơn. Lãi suất tăng không chỉ làm gia tăng gánh nặng trả nợ của người dân mà còn khiến chi phí huy động vốn của doanh nghiệp tăng cao, qua đó ảnh hưởng đến đầu tư và mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần thận trọng với các kế hoạch mở rộng tài khóa trong bối cảnh thị trường đang nhạy cảm với áp lực nợ công và lãi suất. Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ phát hành khoảng 110.000 tỷ won trái phiếu Chính phủ trong năm nay để bù đắp thâm hụt ngân sách. Giới phân tích cho rằng nếu Chính phủ phát tín hiệu sử dụng nguồn thu thuế bổ sung để giảm quy mô phát hành trái phiếu, điều này có thể góp phần xoa dịu lo ngại của thị trường về tính bền vững tài khóa trong dài hạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.