Đống đổ nát của hai tòa nhà liền kề sụp đổ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/3/2026 (Ảnh: IHA)
Các đội cứu hộ từ Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), lực lượng cứu hỏa và dịch vụ y tế địa phương đã được điều động đến hiện trường vụ nổ khí gas. Và các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai.

(Ảnh: Anadolu)
Chính quyền Istanbul cho biết vụ nổ xảy ra vào buổi chiều 22/3 (giờ địa phương) trong một tòa nhà và bị nghi ngờ là do khí gas tự nhiên gây ra dựa trên các đánh giá ban đầu. Sự sập đổ của tòa nhà nơi xảy ra vụ nổ đã dẫn đến việc tòa nhà liền kề cũng bị sập theo.
Đây là hai tòa nhà liền kề. Một trong hai tòa nhà bị sập có 2 tầng, tòa nhà còn lại chỉ có 1 tầng.

(Ảnh: AP)
Giới chức trách xác nhận những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện. Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu 10 người bị thương. Những người này đã được đưa vào bệnh viện, trong đó có 1 người trong tình trạng nguy kịch - theo tuyên bố từ Văn phòng Thống đốc Istanbul.

(Ảnh: AP)
Trong khi đó, các nỗ lực vẫn đang tiếp tục để tìm kiếm 2 người được cho là vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Thống đốc Istanbul - ông Davut Gul - đã đến hiện trường vụ nổ khí gas và thăm hỏi những người sống sót tại bệnh viện.
![]()
(Ảnh: AP)
Fatih thường được coi là một trong những quận có nguy cơ cao nhất về an toàn xây dựng ở Istanbul. Phần lớn nhà ở tại đây có tuổi đời hàng chục năm và được xây dựng trước khi có các tiêu chuẩn địa chấn hiện hành. Mật độ đô thị dày đặc và điều kiện địa chất phức tạp càng làm tăng thêm áp lực, trong khi phần lớn các tòa nhà vẫn chưa được cải tạo hoàn toàn theo các chương trình chuyển đổi đô thị.

(Ảnh: AP)
Theo nghiên cứu của chính quyền thủ đô Istanbul, quận này có một trong những quần thể nhà ở lâu đời nhất của thành phố, với 39.786 căn hộ được coi là dễ bị hư hại. Năm 2025, một tòa nhà 3 tầng bỏ hoang đã sụp đổ ở khu vực này sau một trận động đất, không có trường hợp thương vong nào được báo cáo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.