Nỗ lực cứu chữa hai bệnh nhi trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai

VTV.vn - Hai anh em là nạn nhân vụ cháy xe khách tại Đồng Nai đang được điều trị tích cực. Bé trai bị bỏng khoảng 50% cơ thể, bé gái bỏng 10% và nghi bỏng đường hô hấp.

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) đang điều trị cho hai anh em ruột là nạn nhân trong vụ cháy xe khách giường nằm tại Đồng Nai ngày 21/7 khiến 7 người tử vong.

Theo BS.CKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, trường hợp nặng nhất là bé trai sinh năm 2019, nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng do bỏng lửa độ 1 và độ 2, diện tích bỏng khoảng 50% cơ thể. Khi vào viện, trẻ lơ mơ, mạch và nhịp thở nhanh, huyết áp không đo được.

Bé gái sinh năm 2024 bị bỏng khoảng 10% diện tích cơ thể, thở nhanh và nghi ngờ bỏng đường hô hấp.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã hồi sức tích cực, truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh, giảm đau và chuyển hai bệnh nhi đến Khoa Phỏng - Tạo hình để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo BS.CKII Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, bé trai có khoảng 38% diện tích cơ thể bị bỏng sâu độ 3. Bệnh nhi đang được điều trị theo phác đồ chống sốc, chăm sóc vết bỏng, hỗ trợ dinh dưỡng, vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu. Dự kiến trẻ sẽ được phẫu thuật cắt lọc và ghép da khi tình trạng ổn định hơn.

Các bác sĩ cho biết bỏng diện rộng, đặc biệt ở trẻ em, có thể dẫn đến sốc bỏng, nhiễm trùng và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời. Người bị bỏng cần nhanh chóng được đưa ra khỏi nguồn nhiệt, làm mát vùng bỏng bằng nước sạch trong khoảng 20 phút và đưa đến cơ sở y tế để được điều trị, không tự ý bôi thuốc, kem đánh răng hoặc các loại lá lên vết bỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.