Ảnh: Bệnh viện K
Các bác sĩ Khoa Ngoại cơ xương khớp, Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công thay khớp háng trái cho bệnh nhân N.T.H. (39 tuổi, Bắc Ninh) mắc ung thư phổi giai đoạn IV di căn xương, giúp người bệnh lấy lại khả năng vận động.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều chân trái do tổn thương di căn xương, hạn chế vận động nghiêm trọng và gần như không thể đi lại. Kết quả thăm khám cho thấy khối u thùy dưới phổi trái kích thước 33x44mm kèm tổn thương tiêu xương đùi trái, nguy cơ cao gãy xương bệnh lý.
Theo TS.BS Đào Văn Tú, Trưởng khoa Điều trị yêu cầu Quán Sứ, sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa, người bệnh được điều trị đích bằng thuốc osimertinib. Kết quả đánh giá cho thấy tổn thương khối u giảm khoảng 70%, mở ra cơ hội thực hiện phẫu thuật nhằm cải thiện chức năng vận động.
Các bác sĩ Khoa Ngoại cơ xương khớp nhận định đây là ca bệnh phức tạp do khối di căn nằm ở 1/3 trên xương đùi trái và đã xâm lấn mô mềm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ekip quyết định phẫu thuật loại bỏ tổn thương xương và thay khớp háng trái dạng modul cho người bệnh.
Ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được phục hồi chức năng sớm và theo dõi sát. Sức khỏe cải thiện nhanh chóng, từ chỗ không thể đi lại, người bệnh đã tập đi, sinh hoạt bình thường và hiện có thể đạp xe, đưa con đi học.
Theo các bác sĩ, sự phục hồi của bệnh nhân cho thấy hiệu quả của chiến lược điều trị đa mô thức, kết hợp điều trị đích với phẫu thuật và phục hồi chức năng. Ngay cả ở giai đoạn muộn, nhiều trường hợp ung thư vẫn có thể được kiểm soát tốt nếu được đánh giá toàn diện và xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa phù hợp.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau xương kéo dài, hạn chế vận động hoặc đau tăng dần không rõ nguyên nhân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.