Học sinh hoảng loạn sau vụ nổ súng tại một ngôi trường ở thành phố Tacloban ngày 22/6. (Ảnh: AP)
Vụ việc xảy ra vào giữa buổi sáng ngày 22/6 (giờ địa phương) tại Trường Trung học Quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban, Philippines. Hai nghi phạm, 14 và 15 tuổi, đều là học sinh của trường và đã bị cảnh sát bắt giữ.
Theo Cảnh sát trưởng khu vực Jason Capoy, 2 nghi phạm mang theo súng ngắn và đã xông vào 2 lớp học. Sau khi tiếng súng vang lên tại lớp đầu tiên, nhiều học sinh bỏ chạy và các nghi phạm tiếp tục đuổi theo một số nạn nhân sang lớp khác.
Phần lớn người thiệt mạng và bị thương là nữ sinh. Cảnh sát đã thu giữ ít nhất 40 vỏ đạn tại hiện trường.
Các đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nhiều học sinh đã trốn dưới bàn, la hét và khóc khi nghe tiếng súng bên ngoài lớp học. Một số em đã gọi điện cho mẹ, trong khi những học sinh khác hoảng loạn chạy khỏi khuôn viên trường.
Một nghi phạm đã bị bắt ngay trong trường. Người còn lại bỏ trốn và ẩn náu tại một ngôi nhà gần đó nhưng sau đó cũng bị cảnh sát phát hiện nhờ thông tin từ người dân.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 2 nghi phạm là bạn thân và khai rằng từng bị bắt nạt tại trường. Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ động cơ gây án.
Video ghi lại hiện trường vụ nổ súng tại thành phố Tacloban, Philippines, ngày 22/6. (Video: James Daantos/AP)
Một nghi phạm đã sử dụng khẩu súng lục 9 mm lấy từ người cô là cảnh sát. Người này đang bị điều tra. Nghi phạm còn lại sử dụng súng ổ quay cỡ nòng 0,38.
Hai học sinh đã đưa súng vào trường trong bối cảnh chỉ có 1 nhân viên bảo vệ phụ trách nhiều lối ra vào. Trường học này do nhà nước quản lý và có hơn 1.500 học sinh.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã yêu cầu điều tra toàn diện vụ nổ súng, đồng thời chỉ đạo tăng cường an ninh tại các trường học, nơi làm việc và khu vực công cộng.
Do chưa đến tuổi thành niên, 2 nghi phạm sẽ được bàn giao cho cơ quan phúc lợi sau quá trình điều tra. Theo luật Philippines, trẻ em dưới 15 tuổi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Người từ 15 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm nếu cơ quan chức năng xác định họ nhận thức rõ hành vi phạm tội và hậu quả gây ra.
Các vụ phạm tội liên quan đến súng đạn khá phổ biến tại Philippines do tình trạng lưu hành vũ khí không có giấy phép, nhưng việc nổ súng trong trường học hiếm khi xảy ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.