Theo The Hindu, Cảnh sát huyện East Jaintia Hills, bang Meghalaya, Ấn Độ xác nhận đã tìm thấy thi thể của 18 thợ mỏ tại hiện trường vụ nổ. Họ cho biết thêm rằng những người này đã thiệt mạng sau một vụ nổ bên trong mỏ khiến họ bị mắc kẹt. Bên cạnh đó, 1 công nhân bị thương đã được đưa ra khỏi mỏ và chuyển đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu công nhân đang làm việc trong mỏ khi vụ việc xảy ra và nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.
Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói dày đặc bốc lên từ 3 hầm mỏ khi vụ nổ xảy ra. Vụ nổ xảy ra tại khu vực hẻo lánh và nhiều rừng rậm - nơi có hàng trăm hầm mỏ than trái phép. Người dân địa phương cho biết các nỗ lực cứu hộ bị chậm do địa hình hiểm trở và những lo ngại về an toàn sau khi mặt trời lặn.
Thủ hiến bang Meghalaya, ông Conrad Sangma, cam kết chính quyền sẽ điều tra những người chịu trách nhiệm về vụ nổ và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các hình thức khai thác than trái phép.
Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn về vụ việc. "Tôi rất đau lòng trước vụ tai nạn ở East Jaintia Hills, Meghalaya. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người đã mất người thân. Mong những người bị thương sớm bình phục" - Văn phòng Thủ tướng (PMO) dẫn lời ông Modi trong một bài đăng trên X.

Hiện trường vụ nổ mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, Đông Bắc Ấn Độ (Ảnh: X)
Thủ tướng Modi cũng tuyên bố sẽ chi trả khoản tiền hỗ trợ 2 Lakh Rupee từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng (PMNRF) cho thân nhân của mỗi người thiệt mạng, trong khi người bị thương sẽ được nhận 50.000 Rupee.
Trên Twitter, Tổng thống Droupadi Murmu cũng bày tỏ lời chia buồn về các nạn nhân: "Thật đau lòng khi nghe tin về việc các công nhân thiệt mạng trong một tai nạn đáng tiếc ở huyện East Jaintia Hills, bang Meghalaya. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân và cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục".
Phó Tổng thống CP Radhakrishnan chia sẻ trên Twitter: "Vô cùng đau buồn trước sự mất mát thương tâm trong vụ tai nạn mỏ than ở East Jaintia Hills, Meghalaya. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục".
Liên quan đến vụ nổ, Tòa án tối cao bang Meghalaya hôm 5/2 đã chỉ đạo các nhà chức trách bắt giữ những người chịu trách nhiệm về các hoạt động khai thác mỏ trái phép và triệu tập cảnh sát trưởng huyện, phó ủy viên quận đến trình diện trước tòa vào ngày 9/2. Tòa án đã chỉ thị phó ủy viên và giám đốc cảnh sát vùng East Jaintia Hills tiến hành ngay các bước để xác định và bắt giữ những chủ mỏ và người điều hành mỏ có liên quan đến các hoạt động khai thác mỏ bị cáo buộc là trái phép.
Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ việc và đang tiến hành điều tra để xác định những người chịu trách nhiệm về các hoạt động khai thác mỏ trái phép. Hiện, 2 chủ mỏ đã bị bắt giữ, trong khi các hoạt động giải cứu những thợ mỏ mắc kẹt bên trong vẫn tiếp diễn.
Thủ hiến Conrad K. Sangma khẳng định chính phủ Ấn Độ đang mạnh tay trấn áp các mỏ khai thác trái phép. Đến nay, hơn 1.000 vụ đã được phát giác và hàng chục người đã bị bắt giữ.
Tại các khu vực Đông và Đông Bắc Ấn Độ, công nhân thường làm việc trong những mỏ than vô cùng nhỏ hẹp. Than đá thường được cho vào thùng và kéo lên mặt đất bằng hệ thống dây kéo. Trong một số trường hợp, thợ mỏ mang than lên bằng những giỏ đựng treo trên ván gỗ gắn dọc theo vách mỏ. Phương thức khai thác này rất nguy hiểm và hầu như không có sự quản lý, trong khi thợ mỏ chỉ được trả mức lương khoảng 18 - 24 USD cho mỗi ca làm việc 10 giờ.
Tai nạn tại các mỏ than trái phép xảy ra khá thường xuyên ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ. Năm 2018, ít nhất 15 thợ mỏ thiệt mạng khi bị mắc kẹt trong một mỏ than trái phép cũng ở bang Meghalaya.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.