Thanh niên cần đi đầu trong cuộc vận động nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại lễ mít tinh diễn ra tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Chương trình do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp cùng các đoàn cơ sở trong ngành Tư pháp tổ chức.
Ban tổ chức kỳ vọng mang đến cho tuổi trẻ ngành Tư pháp nói riêng và đoàn viên, thanh niên nói chung cái nhìn khách quan, toàn diện về tác hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động nói “không” để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Điểm nhấn của chương trình là lễ ký cam kết “nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng” của các đoàn cơ sở thuộc Bộ Tư pháp.
Sinh viên Ngô Lê Trà My, Trường Đại học Luật Hà Nội, chia sẻ: “Em nghĩ rằng khi mình đã ký cam kết thì phải có trách nhiệm với chữ ký đó. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, em sẽ tuyên truyền cho các bạn đồng trang lứa không hút thuốc lá và nêu ra một số tác hại. Ngoài ra, em cũng sẽ về nhà nói với bố mẹ, các chú, các bác, các anh chị ở mọi độ tuổi về lợi ích của việc không hút thuốc lá để mọi người có thể bỏ thuốc".
Nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, nhận định: “Vẫn phải thừa nhận rằng còn một bộ phận phóng viên, cán bộ… vẫn hút thuốc. Nhưng chiến dịch truyền thông ngày càng rộng rãi hơn nên ý thức cũng được cải thiện rõ rệt. Chẳng hạn, giờ đây, các bạn hút thuốc lặng lẽ ra khu vực riêng như quy định. Chúng tôi cũng quan tâm đến trách nhiệm của người đứng đầu trong câu chuyện này".
Ông Trịnh Xuân Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, cho biết: “Hằng năm, Đoàn Thanh niên Bộ đều lấy tiêu chí tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá để đánh giá tổ chức đoàn cũng như đoàn viên, thanh niên. Chúng tôi coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để xét đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là đoàn viên trẻ hút thuốc lá đã giảm mạnh, hiện chỉ còn một bộ phận rất nhỏ hút thuốc lá điện tử. Thời gian tới, chúng tôi sẽ có phương án mới, ví dụ thành lập đội tuyên truyền chuyên trách, xây dựng phóng sự trên nền tảng thông tin của Bộ Y tế, đồng thời lan tỏa đến gia đình để thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá".
Ngay sau lễ ký cam kết, cuộc tọa đàm thẳng thắn và cởi mở được tổ chức giữa đại diện các cơ quan chuyên môn và sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội – những người trẻ đang đối diện trực tiếp với vấn nạn thuốc lá thế hệ mới trong môi trường học tập và đời sống xã hội.
Thông điệp quan trọng được gửi đến các bạn trẻ là: đừng thử, đừng tò mò, đừng trải nghiệm bất kỳ loại thuốc lá nào, kể cả thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng. Khi đã nghiện, việc bỏ thuốc sẽ vô cùng khó khăn. Sự tỉnh táo và chủ động từ chối ngay từ đầu chính là cách bảo vệ bản thân thông minh và văn minh.
Rõ ràng, thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng không hề an toàn như nhiều người lầm tưởng. Chúng không chỉ gây nghiện mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi, tim mạch. Nhiều sản phẩm được thiết kế bắt mắt, dễ khiến học sinh, sinh viên tò mò và sử dụng, dẫn đến lệ thuộc.
Chính vì vậy, việc đoàn viên, thanh niên cùng lên tiếng nói không với thuốc lá thế hệ mới sẽ góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, vì một cộng đồng không khói thuốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.