Nội soi cứu sống bé 4 tuổi nuốt kẹp tóc kim loại

Tuấn Văn

30/11/2025 16:11 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 xử trí kịp thời bé trai 4 tuổi nuốt kẹp tóc kim loại sắc nhọn, ngăn nguy cơ thủng dạ dày và chảy máu nặng.

Theo gia đình, trong lúc chơi cùng chị gái, bé trai tranh nhau chiếc kẹp ghim tóc. Do sợ bị chị tìm thấy, bé đã giấu chiếc kẹp bằng cách… bỏ vào miệng. Dị vật nhanh chóng trôi xuống thực quản khiến bé hoảng sợ, bật khóc, còn người nhà dù soi đèn cố gắng lấy ra nhưng không thành công. "Lúc đầu chúng tôi vẫn còn nhìn thấy đầu kẹp tóc, nhưng bé khóc nấc lên, dị vật trôi tuột xuống. Lo quá nên đưa cháu đi viện ngay", người nhà kể lại.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ ghi nhận cháu bé đang trong quá trình điều trị can thiệp trí tuệ, khó hợp tác khi làm thủ thuật; đồng thời dị vật kim loại sắc nhọn có thể gây tổn thương nghiêm trọng niêm mạc tiêu hóa nếu di chuyển sâu hơn.

Ekip bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức nhanh chóng hội chẩn, chỉ định nội soi can thiệp dưới gây mê hồi sức. Trong quá trình nội soi, hình ảnh ghi nhận dị vật là chiếc kẹp tóc kim loại hai ngạnh, trong đó một ngạnh đã cắm nhẹ vào thành hang vị dạ dày.

Bác sĩ đã sử dụng kìm răng chuột chuyên dụng để tiếp cận dị vật, khéo léo gắp ra khỏi thành dạ dày và đưa ra ngoài an toàn. Niêm mạc hang vị chỉ xuất hiện vết xước nhỏ, không có biến chứng nặng. Bé hồi tỉnh tốt và tiếp tục được theo dõi sau can thiệp.

ThS.BS Triệu Thị Xuân - Phó Trưởng khoa Thăm dò chức năng cho biết: "Dị vật sắc nhọn như kim, kẹp tóc, ghim… nếu trôi xuống đường tiêu hóa rất nguy hiểm vì có thể gây thủng, chảy máu hoặc nhiễm trùng nặng. Trường hợp của bé may mắn được đưa đến sớm và nội soi can thiệp kịp thời. Việc gây mê là cần thiết để đảm bảo an toàn, tránh bé kích thích khiến dị vật cắm sâu hơn".

Bác sĩ Xuân cũng nhấn mạnh: Tuyệt đối không tự tìm cách móc họng hay dùng vật dụng để lấy dị vật tại nhà. Những thao tác này rất dễ làm dị vật trôi xuống sâu hơn hoặc gây xây xước, bỏng niêm mạc. Khi trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng nội soi can thiệp.

Nhân trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần tránh để trẻ chơi các vật nhỏ, sắc nhọn như kẹp tóc, đinh ghim, pin cúc áo, nam châm…; luôn giám sát khi trẻ chơi cùng anh chị, đặc biệt với những trẻ đang có rối loạn phát triển hoặc khó kiểm soát hành vi. Khi nghi trẻ đã nuốt dị vật, giữ bình tĩnh, không can thiệp bằng tay, không cho trẻ ăn uống thêm và đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.