Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi 22 tháng tuổi bị tổn thương cổ tay trái nghiêm trọng do máy dập nắp cốc nhựa. Khi nhập viện, bàn tay của trẻ gần như đứt rời ngang cổ tay, chỉ còn dính một cầu da nhỏ. Các đầu ngón tay tím tái, cho thấy tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng cấp tính.
Trước chấn thương đặc biệt phức tạp, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ và huy động các chuyên khoa gây mê hồi sức, tạo hình vi phẫu và chấn thương chỉnh hình phối hợp cấp cứu.
Theo TTƯT.TS.BS Vũ Trung Trực, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, ca bệnh gặp nhiều thách thức. Bàn tay bị thiếu máu nóng do không được bảo quản trong điều kiện thích hợp; tổn thương vừa dập nát vừa bỏng nhiệt khiến mạch máu bị hủy hoại nặng; trong khi mạch máu của trẻ chưa đầy 2 tuổi chỉ có đường kính khoảng 0,7 - 0,8 mm, đòi hỏi kỹ thuật siêu vi phẫu rất tinh vi.
Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công mạch máu và thần kinh, tái lập tuần hoàn cho bàn tay. Đến ngày thứ 6 sau mổ, bàn tay bệnh nhi hồng ấm, tưới máu tốt và các ngón tay đã xuất hiện những cử động nhỏ đầu tiên - tín hiệu tích cực cho quá trình phục hồi chức năng sau này.
Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không để trẻ nhỏ tiếp cận các thiết bị điện, máy móc công nghiệp hoặc dụng cụ có khả năng gây chấn thương. Trong trường hợp xảy ra tai nạn đứt rời chi thể, cần cầm máu đúng cách, bảo quản phần chi thể bị đứt theo hướng dẫn y tế và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở ngoại khoa chuyên sâu để tận dụng "thời gian vàng" cứu chi thể.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.