Nông dân Mỹ kỳ vọng thỏa thuận với Trung Quốc

VTV.vn - Các thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc, dù mới chỉ là cam kết, được kỳ vọng lớn sẽ ổn định tâm lý để nông dân Mỹ có thể tập trung vào sản xuất trong trung và dài hạn.

Không chỉ ngành thịt bò, nhiều lĩnh vực nông nghiệp khác cũng đang chờ cơ hội từ quan hệ Mỹ - Trung giảm căng thẳng

Không chỉ ngành thịt bò, nhiều lĩnh vực nông nghiệp khác cũng đang chờ cơ hội từ quan hệ Mỹ - Trung giảm căng thẳng

Các nội dung từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc cuối tuần qua đang tiếp tục là tâm điểm chú ý tại Mỹ, mà ngành nông nghiệp là một trong những đối tượng quan tâm hàng đầu. Những thông tin về các thỏa thuận đạt được giữa hai nước trong vấn đề nông sản đang tạo ra kỳ vọng lớn cho người nông dân, vốn đang gặp nhiều thách thức từ các biến động thương mại và xung đột trong thời gian qua.

Trang trại của gia đình ông Bryant tại hạt Henry, bang Kentucky chuyên về mảng nuôi bò sinh sản và bán bê, với số lượng khoảng 200 con bò mẹ. Nguồn thu nhập của gia đình ông và nhiều trang trại bò khác tại Mỹ phụ thuộc lớn vào xuất khẩu. Và bởi vậy, thỏa thuận vừa đạt được giữa với Trung Quốc đang giúp ông tự tin hơn vào triển vọng kinh doanh trong thời gian tới.

Ông Allan Bryant - Nông dân nuôi bò tại bang Kentucky cho biết: "Tôi chưa biết rõ toàn bộ chi tiết, nhưng đây chắc chắn là tin tốt cho các nhà sản xuất thịt bò. Mỗi khi chúng tôi có thể mở rộng được thị trường, đó đều là một điều tuyệt vời. Năm 2022, có tới 1,7 tỷ USD thịt bò được xuất sang Trung Quốc, cho thấy đây là một thị trường lớn và quan trọng".

Theo giới chức Mỹ, Trung Quốc đã cam kết mua thêm 17 tỷ USD hàng nông sản Mỹ mỗi năm, bao gồm nhiều sản phẩm thịt bò và thịt gà. Nước này cũng được cho là đã gia hạn lại giấy phép xuất hàng vào Trung Quốc cho khoảng 400 cơ sở sản xuất thịt bò Mỹ.

Không chỉ ngành thịt bò, nhiều lĩnh vực nông nghiệp khác cũng đang chờ cơ hội từ quan hệ Mỹ - Trung giảm căng thẳng. Trong năm ngoái, Trung Quốc - nước tiêu thụ đậu tương hàng đầu thế giới đã tạm dừng mua của Mỹ suốt nhiều tháng. Thỏa thuận mua đậu tương hồi tháng 10/2025 cũng như tinh thần của cuộc gặp thượng đỉnh lần này đang giúp các doanh nghiệp đậu tương tỏ ra lạc quan hơn.

Ông Jim Sutter - Giám đốc điều hành Hội đồng Xuất khẩu đậu tương Mỹ chia sẻ: "Tôi thường so sánh mối quan hệ này giống như bàn tay và găng tay - Trung Quốc cần nhập khẩu, còn Mỹ cần bán. Những thông tin đưa ra từ hội nghị mang lại sự chắc chắn cho nông dân của chúng tôi, bởi họ biết sản phẩm của mình vẫn có nguồn tiêu thụ".

Xuất khẩu sang Trung Quốc được khơi thông cũng góp phần giảm bớt nhiều sức ép với nông dân Mỹ, vốn đang đau đầu ứng phó với các tác động của xung đột Trung Đông như chi phí nhiên liệu và phân bón tăng cao.

Ông Mike Mccraine - Nông dân tại bang South Dakota nêu ý kiến: "Nếu mọi thứ không ổn định trở lại vào năm sau, thì chúng tôi sẽ phải vật lộn để tồn tại".

Trong năm ngoái, tổng giá trị nông sản của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng hơn 8 tỷ USD do các biến động về thuế quan. Và do đó, các thỏa thuận vừa đạt được, dù mới chỉ là cam kết, được kỳ vọng lớn sẽ ổn định tâm lý để nông dân Mỹ có thể tập trung vào sản xuất trong trung và dài hạn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.