Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện can thiệp nong van động mạch phổi qua da cho bệnh nhi H.M.H., 6 tháng tuổi, trú tại Đặc khu Vân Đồn.
Bệnh nhi được chẩn đoán hẹp van động mạch phổi nặng từ nhỏ và nhập viện theo lịch để thực hiện can thiệp. Đây là tình trạng van động mạch phổi bị thu hẹp, không mở hoàn toàn, cản trở dòng máu từ tâm thất phải lên phổi để trao đổi khí.
Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch xóa nền hai bình diện (DSA), ekip can thiệp tim mạch hội chẩn, đánh giá chính xác tổn thương và lựa chọn phương pháp nong van động mạch phổi qua da bằng dụng cụ.
Ca can thiệp được thực hiện bởi các bác sĩ Khoa Hô hấp - Tim mạch - Tiêu hóa - Thần kinh, phối hợp cùng ekip gây mê hồi tỉnh và chẩn đoán hình ảnh. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được xuất viện.
Theo BSCKI Trần Văn Thiệp, Khoa Hô hấp - Tim mạch - Tiêu hóa - Thần kinh, hẹp van động mạch phổi là một trong những dị tật tim bẩm sinh cần được phát hiện và điều trị phù hợp. Nếu tình trạng hẹp nặng không được xử trí, dòng máu lên phổi bị cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động của tim và quá trình trao đổi khí.
Trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có thể xuất hiện các biểu hiện như dễ mệt, chậm tăng cân, khó thở, thở nhanh, da xanh hoặc tím tái. Khi trẻ có những dấu hiệu bất thường, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám và siêu âm tim.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo sản phụ cần khám thai định kỳ, thực hiện các phương pháp sàng lọc và chẩn đoán trước sinh theo chỉ định để phát hiện sớm những bất thường tim mạch của thai nhi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.