Huawei tuyên bố đã đạt được bước đột phá lớn trong lĩnh vực thiết kế chip. (Ảnh: Nikkei Asia)
“Nữ hoàng chip” Huawei He Tingbo đang trở thành một trong những nhân vật đáng chú ý nhất trong ngành công nghệ Trung Quốc, sau hơn 2 thập kỷ dẫn dắt nỗ lực phát triển chip của tập đoàn này.
Theo Reuters, bà He Tingbo được giao phụ trách phát triển chip của Huawei từ năm 2003, khi còn là một kỹ sư trẻ. Khi đó, bà được trao ngân sách thường niên 400 triệu USD cùng nhiệm vụ đặt nền móng cho một trong những nỗ lực công nghệ quan trọng nhất của Trung Quốc.
Hiện bà He là Chủ tịch mảng bán dẫn của Huawei, Giám đốc Ủy ban Nhà khoa học của tập đoàn và là 1 trong 2 phụ nữ trong hội đồng quản trị gồm 17 thành viên của Huawei. Người còn lại là bà Meng Wanzhou, con gái nhà sáng lập Ren Zhengfei và là Chủ tịch luân phiên của Huawei.
Ngày 25/5, bà He có bài phát biểu chính với chủ đề “Con đường bán dẫn mới trong thực tiễn” tại Hội nghị chuyên đề quốc tế về mạch và hệ thống của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) ở Thượng Hải. Sự kiện này đặt bà vào trung tâm cuộc thảo luận toàn cầu về hướng đi của ngành chip sau khi Định luật Moore suy yếu.
Định luật Moore là khái niệm mô tả xu hướng số lượng bóng bán dẫn trên chip tăng lên theo thời gian, giúp máy tính nhanh hơn, rẻ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Tuy nhiên, khi việc thu nhỏ bóng bán dẫn tiến gần các giới hạn vật lý, ngành bán dẫn phải tìm hướng mới để cải thiện hiệu năng.

Khách tham quan đi qua khu trưng bày Huawei Atlas 900 A3 SuperPoD tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 28/7/2025. (Ảnh: AP)
Huawei cho biết bà He đã giới thiệu “Tau Scaling Law”, một nguyên lý mà tập đoàn này cho là có thể định hướng phát triển chip trong giai đoạn mới. Cách tiếp cận này không chỉ tập trung vào việc thu nhỏ bóng bán dẫn, mà nhấn mạnh tăng tốc độ truyền dữ liệu giữa thiết bị, mạch, chip và hệ thống tính toán.
Theo Huawei, nhóm của bà He đã dành 6 năm áp dụng nguyên lý này và sản xuất hàng loạt 381 mẫu chip dựa trên cách tiếp cận đó. Với Huawei, thách thức này trở nên cấp bách hơn sau khi các lệnh hạn chế của Mỹ từ năm 2019 khiến tập đoàn bị cắt khỏi nhiều công nghệ chip nước ngoài và năng lực sản xuất tiên tiến.
Sinh năm 1969 tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, bà He gia nhập Huawei năm 1996 sau khi học về vật lý bán dẫn, kỹ thuật truyền thông và có bằng thạc sĩ tại Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh. Năm 2004, Huawei thành lập HiSilicon, đơn vị thiết kế chip mà bà He góp phần xây dựng từ một bộ phận nội bộ thành một trong những mảng bán dẫn quan trọng của tập đoàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.