Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại họp báo ở Tokyo, ngày 17/12/2025 (Ảnh: Kiyoshi Ota/Pool/AP)
Gần 60 nữ nghị sĩ tại Nhật Bản, bao gồm Thủ tướng Sanae Takaichi, đã đệ trình một kiến nghị kêu gọi xây thêm nhà vệ sinh dành cho nữ tại tòa nhà Quốc hội, cho rằng cơ sở vật chất hiện nay không tương xứng với tỷ lệ đại diện ngày càng tăng của phụ nữ trong chính trường.
Chính trường Nhật Bản vẫn do nam giới chiếm ưu thế, dù số lượng nữ nghị sĩ đã tăng lên trong kỳ bầu cử gần đây. Thực tế này được phản ánh rõ tại Hạ viện, nơi 73 nữ nghị sĩ chỉ có thể sử dụng 1 khu vệ sinh với 2 buồng gần phòng họp toàn thể chính ở trung tâm Tokyo.
Bà Yasuko Komiyama, nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Lập hiến đối lập, cho biết trước mỗi phiên họp, nhiều nữ nghị sĩ buộc phải xếp hàng dài trước nhà vệ sinh. Bà phát biểu sau khi cùng 57 nữ nghị sĩ khác ký tên vào kiến nghị gửi tới ông Yasukazu Hamada, Chủ tịch Ủy ban Quy tắc và Hành chính Hạ viện.
Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản được hoàn thành vào năm 1936, gần 10 năm trước khi phụ nữ nước này có quyền bầu cử vào tháng 12/1945. Theo báo Yomiuri Shimbun, toàn bộ khu nhà Hạ viện hiện có 12 nhà vệ sinh nam với 67 buồng, trong khi chỉ có 9 khu vệ sinh nữ với tổng cộng 22 buồng.

(Ảnh minh họa: Unsplash)
Theo báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Nhật Bản xếp thứ 118 trong tổng số 148 quốc gia. Phụ nữ tại nước này cũng bị đánh giá là còn ít cơ hội đại diện trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông.
Hiện có 72 trong tổng số 465 nghị sĩ Hạ viện là phụ nữ, tăng so với mức 45 người của nhiệm kỳ trước. Tại Thượng viện, con số này là 74 trên tổng số 248 nghị sĩ. Mục tiêu của chính phủ Nhật Bản là phụ nữ chiếm ít nhất 30% số ghế trong cơ quan lập pháp.
Thủ tướng Sanae Takaichi từng bày tỏ mong muốn đạt được mức cân bằng giới tương tự các nước Bắc Âu, song trên thực tế chỉ bổ nhiệm 2 phụ nữ trong tổng số 19 thành viên nội các. Bà cũng cho biết hy vọng nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe của phụ nữ, đồng thời chia sẻ công khai về trải nghiệm cá nhân liên quan đến giai đoạn mãn kinh.
Theo bà Komiyama, nhu cầu ngày càng tăng về nhà vệ sinh dành cho nữ vừa cho thấy tiến bộ về số lượng nữ nghị sĩ, vừa phản ánh thực tế Nhật Bản vẫn còn khoảng cách lớn trong việc đạt được bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.