“Nữ quái” cầm đầu đường dây đổ trái phép gần 21.000 tấn chất thải rắn ra môi trường

VTV.vn - Đường dây đổ chất thải trái phép hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, dựng lên một hệ thống thu gom khép kín để qua mặt cơ quan chức năng.

Hơn 21.000 tấn chất thải rắn không qua xử lý bị đổ trộm ra môi trường, ẩn sau đó là một đường dây hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, dựng lên một hệ thống thu gom khép kín để qua mặt cơ quan chức năng.

Mỗi ngày, hàng tấn rác thải công nghiệp âm thầm rời khỏi nhà máy và biến mất ở nhiều địa phương. Thủ đoạn che giấu bằng hóa đơn khống càng khiến vụ việc trở nên phức tạp. Vụ án vừa được Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá.

Nhựa, cao su, tro xỉ, bùn, phế phẩm gia cầm…, những thứ phải qua xử lý, nhưng lại được đổ thải hoặc chôn lấp trực tiếp.

“Nữ quái” cầm đầu đường dây đổ trái phép gần 21.000 tấn chất thải rắn ra môi trường - Ảnh 1.

Đường dây này do Lê Thị Thùy Trang (sinh năm 1977) cầm đầu, điều hành thông qua 4 công ty bình phong. Đáng nói, các doanh nghiệp này đều có giấy phép môi trường, giúp Trang ký hợp đồng thu gom chất thải từ nhiều ngành như dệt nhuộm, sản xuất giấy, thủy sản… tạo nên một hệ thống hoạt động khép kín để qua mặt cơ quan chức năng.

Đối tượng Lê Thị Thùy Trang (chủ mưu) khai nhận: "Đổ thải hơn 300 tấn. Bản thân tôi không am hiểu về pháp luật nên đã vi phạm".

Theo quy định, chất thải phải được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt. Tuy nhiên thực tế, các công ty của Trang sau khi nhận thu gom với giá 700-3.000 đồng/kg. Số chất thải gần như không qua xử lý gì, mà được vận chuyển thẳng đi đổ trái phép ở nhiều địa phương.

Cơ quan công an xác định, trong 3 năm hoạt động, các công ty do đối tượng Lê Thị Thùy Trang cầm đầu đã thu gom và đổ trái phép gần 21.000 tấn chất thải rắn ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến đất, nguồn nước và sức khỏe của người dân.

“Nữ quái” cầm đầu đường dây đổ trái phép gần 21.000 tấn chất thải rắn ra môi trường - Ảnh 2.

7 đối tượng chủ chốt trong đường dây bị bắt giữ.

Không chỉ đổ thải trái phép, đường dây này còn sử dụng hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức hóa chứng từ, che giấu lượng chất thải chưa qua xử lý.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã huy động gần 100 cán bộ, khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, thu giữ tiền mặt, tài liệu, thiết bị và bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt trong đường dây.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội "Gây ô nhiễm môi trường" và "Mua bán trái phép hóa đơn" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.