Bệnh nhân bị rắn cắn, tự đắp thuốc nam vào vết cắn sau đó mới đến viện. Ảnh: BVCC
Khoảng 0h ngày 28/4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân T.Y.S. (41 tuổi, trú tại xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) trong tình trạng đau nhiều, sưng nề bàn chân phải do bị rắn cắn.
Theo người nhà, bệnh nhân bị rắn cắn tại nhà vào buổi tối cùng ngày. Sau đó, người bệnh tự bó thuốc nam nhưng xuất hiện mệt nhiều, đau nhức tăng, mu bàn chân phải sưng nề nên được khẩn trương đưa đến bệnh viện trong đêm.
Tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiễm độc do nọc rắn và nhanh chóng xử trí theo phác đồ, đồng thời theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Nhờ được cấp cứu đúng thời điểm, hiện tình trạng người bệnh đã ổn định, chưa ghi nhận biến chứng nặng.
Theo các bác sĩ, nếu không được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, nọc độc của rắn có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn đông máu, hoại tử chi, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.
Bệnh viện cũng cảnh báo thời điểm giao mùa, đặc biệt sau các đợt mưa, là lúc rắn thường xuyên ra khỏi hang để tìm kiếm thức ăn, làm tăng nguy cơ người dân bị rắn cắn, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi.
Người dân được khuyến cáo phát quang bụi rậm, giữ môi trường sống sạch sẽ, mang ủng và găng tay khi làm nương rẫy, sử dụng đèn pin khi đi ban đêm và không thò tay vào hốc cây, đống củi.
Khi bị rắn cắn, cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động, cố định chi bị cắn và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không garô, rạch, nặn hút nọc hoặc đắp lá, dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Mọi trường hợp nghi ngờ rắn cắn cần đến bệnh viện ngay lập tức để tránh biến chứng nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.