Nước sạch chưa được đấu nối hoàn thiện, hàng trăm hộ dân ở Đồng Tháp sử dụng nước sông ô nhiễm

Dù hệ thống đường ống cấp nước đã được đầu tư nhưng chưa được đấu nối hoàn thiện, buộc hàng trăm hộ dân ở xã Tân Hồng (Đồng Tháp) phải sử dụng nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm.

Ghi nhận tại tuyến dân cư vượt lũ ấp Thống Nhất, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, dưới lớp bê tông là tuyến đường ống cấp nước sạch được đầu tư chạy dọc toàn tuyến dân cư. Đường ống đã đến trước cửa nhiều hộ dân, nhưng không phải hộ nào cũng được sử dụng nước sạch.

Ông Ngô Chí Tâm (xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: "Ngày xưa ở đây không có nước sạch, bây giờ nước sạch đã tới nhà mà chưa gắn đồng hồ được. Gắn đồng hồ mới chạy nước vào nhà, mới xài được".

Đường ống nước sạch nằm ngay dưới chân, nhưng mỗi ngày, gia đình anh Chí Linh (xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) vẫn phải bơm nước từ con kênh phía sau để phục vụ sinh hoạt.

Nước sạch chưa được đấu nối hoàn thiện, người dân - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp phải bơm nước từ con kênh phía sau để phục vụ sinh hoạt.

Nguồn nước bơm lên có màu vàng đục, lẫn nhiều cặn và tạp chất. Để có nước sử dụng, nhiều hộ dân phải cho phèn chua vào làm lắng cặn trước khi dùng cho việc tắm giặt, vệ sinh hằng ngày.

Anh Ngô Văn Chí Linh cho biết: "Có đường ống, có nước trong này, nhưng chưa cấp đồng hồ nước, cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng. Trong khi đó, người dân ở đây vẫn bơm nước sông lên sử dụng, mà nguồn nước sông ô nhiễm, do nước thải từ hầm cá, thuốc bảo vệ thực vật từ đồng ruộng chảy xuống. Người dân chúng tôi sống ở đây thật sự cần nước sạch".

Theo UBND xã Tân Hồng, tuyến đường ống nước sạch có chiều dài hơn 3km, do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch môi trường tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, hoàn thành từ tháng 3 năm nay.

Tuy nhiên, hiện chỉ có 130/350 hộ dân được lắp đặt đồng hồ nước để sử dụng. Việc thi công sau đó bị gián đoạn khiến hàng trăm hộ dân vẫn phải chờ đợi nguồn nước sạch.

Ông Hồ Văn Lý (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) cho hay: "Đội thi công của trung tâm nước thi công nhiều địa điểm, lúc lắp đặt chỗ này, chỗ khác có nhu cầu thì người ta điều quân đi chỗ khác lắp đặt nên gián đoạn, đó là nguyên nhân thứ nhất. Thứ hai là thiếu vật tư cục bộ".

Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với chủ đầu tư bố trí nhân lực, vật tư để tiếp tục lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ còn lại, bảo đảm toàn bộ các hộ dân trên tuyến được tiếp cận nước sạch trong thời gian sớm nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.