Ngày 4/2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp áp xe gan do dị vật là tăm tre. Bệnh nhân 65 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, đau vùng thượng vị và hạ sườn phải.
Theo BSCKI. Mã Phước Nguyên, Phó Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, người bệnh đã đi khám nhiều nơi suốt một tháng nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Siêu âm bụng phát hiện ổ áp xe gan nằm sâu, biểu hiện không điển hình nên bệnh nhân được nhập viện làm thêm xét nghiệm chuyên sâu.
Qua siêu âm chi tiết và chụp CT scanner, bác sĩ phát hiện một dị vật dạng que dài khoảng 6-7cm nằm hoàn toàn trong nhu mô gan, kèm ổ áp xe sâu. Ngay sau đó, các chuyên khoa Nội tiêu hóa và Ngoại Gan Mật Tụy hội chẩn, quyết định phẫu thuật lấy dị vật và dẫn lưu ổ mủ.
ThS.BS Trần Đình Quốc, Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, cho biết ca mổ phức tạp do ổ áp xe nằm sát cơ hoành và các mạch máu lớn. Ban đầu dự kiến mổ nội soi nhưng phải chuyển sang mổ mở để đảm bảo an toàn. Dị vật lấy ra là một cây tăm tre.
Khai thác kỹ tiền sử sinh hoạt, bác sĩ ghi nhận người bệnh có thói quen ngậm tăm sau ăn. Dị vật có thể đã xuyên qua thành dạ dày hoặc tá tràng, di chuyển âm thầm vào gan, gây nhiễm trùng và hình thành ổ áp xe. Do triệu chứng mơ hồ, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi biến chứng đã nặng.
Sau phẫu thuật 6 ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên ngậm tăm tre sau khi sử dụng và cần bỏ ngay sau khi xỉa răng. Khi nghi ngờ nuốt dị vật hoặc có biểu hiện sốt kéo dài, đau bụng âm ỉ, đặc biệt vùng hạ sườn phải, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.