Theo HCDC, thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và khu vực lân cận. Theo cơ quan chức năng, chất lượng không khí suy giảm rõ rệt trong một số thời điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.
Chất lượng không khí được đánh giá thông qua chỉ số AQI (Air Quality Index) với các mức từ tốt đến nguy hại. Khi AQI tăng từ 0-50 (tốt) lên 301-500 (nguy hại), mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng tăng dần. Ở ngưỡng trên 150, ngay cả người khỏe mạnh cũng có thể bị tác động, trong khi các nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh nền có nguy cơ cao gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, không khí ô nhiễm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như viêm đường hô hấp, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tim mạch và đột quỵ. Ngoài ra, ô nhiễm không khí còn gây kích ứng mắt, tổn thương da, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, thần kinh và sức khỏe tinh thần.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thường xuyên theo dõi chỉ số AQI để chủ động bảo vệ sức khỏe. Khi chất lượng không khí ở mức xấu, cần hạn chế ra ngoài, đeo khẩu trang đạt chuẩn, tăng cường vệ sinh cá nhân và duy trì môi trường sống thông thoáng. Đặc biệt, nhóm đối tượng nhạy cảm cần được theo dõi sức khỏe sát sao để phòng ngừa biến chứng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.