Nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tích cực trong 8 tháng
Kinh tế vĩ mô tháng 8 và 8 tháng năm nay ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Đà tăng trưởng được duy trì, tháng sau tốt hơn tháng trước. Đây là đánh giá của các thành viên Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra vào chiều 3/9. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9% cũng là mức tăng cao nhất của 8 tháng trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tăng đồng loạt ở cả 34 địa phương. Theo S&P Global, chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt 53,3 điểm trong tháng 8, là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm nay. Đà tăng chủ yếu đến từ sản lượng và số đơn hàng mới tăng mạnh, khi nhu cầu khách hàng tốt hơn, doanh nghiệp tung ra sản phẩm mới và nguồn nguyên liệu dồi dào hơn. Cũng theo khảo sát này, có 79,7% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn hoặc giữ ổn định, trong khi các chỉ tiêu về đơn hàng mới, sản lượng và công suất sử dụng máy móc đều ghi nhận tín hiệu khả quan.
Sản xuất tăng tốc không chỉ phản ánh đơn hàng và năng lực của doanh nghiệp đang được cải thiện, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của công nghiệp như một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.
Sản xuất công nghiệp tạo lực đẩy tăng trưởng

Mục tiêu tăng khoảng 20% sản lượng xuất khẩu trong năm nay đang khiến những dây chuyền tại nhà máy của tập đoàn TONMAT bước vào giai đoạn tăng tốc. Đơn hàng từ Nhật Bản, Mỹ và Philippines tiếp tục được duy trì, trong khi doanh nghiệp đã chủ động hơn về nguyên liệu và kế hoạch sản xuất cho những tháng cuối năm. Để đáp ứng sản lượng lớn hơn cùng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, toàn bộ dữ liệu từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất đến thành phẩm được quản lý đồng bộ.
"Các yêu cầu liên quan đến phát thải carbon và môi trường ngày càng cao, do vậy chúng tôi phải quản lý tốt dữ liệu từ nguyên liệu đầu vào, tỷ lệ phát thải và năng lượng sử dụng trong nhà máy để vừa đáp ứng yêu cầu của khách hàng, vừa duy trì và mở rộng đơn hàng", ông Trần Hoàng Minh - Trợ lý Tổng Giám đốc Tập đoàn TONMAT cho biết.

Đà tăng còn được kéo lên bởi nhiều trung tâm công nghiệp lớn. Có 12 địa phương ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 14%, trong đó Hà Tĩnh tăng gần 39%, Ninh Bình trên 25%, Thái Nguyên và Phú Thọ đều trên 21%. Việc nhiều cực sản xuất cùng tăng tốc đang tạo thêm lực đẩy cho công nghiệp trong những tháng cuối năm.
Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định: "Sức ép phát triển rất mạnh mẽ tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tôi đi nhiều địa phương tôi thấy rằng địa phương nào cũng rất trăn trở và đang chọn nhiều giải pháp, làm ngày làm đêm để có thể đạt tới những mục tiêu tăng trưởng. Đây là một cơ sở để chúng ta tin vào cái tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam trong năm nay cũng như là trong giai đoạn tới."
Dư địa cho sản xuất trong những tháng cuối năm còn được nhìn thấy từ chính dòng nguyên liệu đầu vào. Hơn 94% kim ngạch nhập khẩu là tư liệu sản xuất, chủ yếu phục vụ hoạt động của các nhà máy. Khi nguyên liệu, linh kiện và máy móc tiếp tục được đưa vào nền kinh tế, công nghiệp chế biến, chế tạo có thêm điều kiện duy trì công suất, mở rộng sản lượng và đáp ứng các đơn hàng cuối năm.

"Trong bối cảnh nền kinh tế đang mở rộng sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu tăng trong ngắn hạn chưa phải là điều đáng lo ngại, mà có thể là quá trình tích lũy ngắn hạn để phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu trong giai đoạn sau." - Bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài Chính đưa ra nhận định.
Đà tăng của công nghiệp trong 8 tháng đầu năm đang tạo một nền tảng quan trọng cho chặng nước rút. Khi tăng trưởng không chỉ tập trung ở một vài ngành hay địa phương mà ngày càng được mở rộng, sức bật của khu vực sản xuất sẽ có khả năng lan tỏa mạnh hơn sang thương mại, dịch vụ và việc làm. Đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế trong những tháng còn lại của năm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.