Hình minh họa.
Mới đây, Khoa Cấp cứu - Đơn vị Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận một bệnh nhân nữ 71 tuổi nhập viện sau khi bị ong đốt. Chỉ trong thời gian ngắn, người bệnh xuất hiện nổi mẩn ngứa toàn thân, khó thở, nôn nhiều và tiêu chảy. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phản vệ độ II do nọc ong.
Theo các chuyên gia, phản vệ có thể xuất hiện chỉ vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với dị nguyên. Người từng có tiền sử dị ứng với nọc ong có nguy cơ gặp phản ứng nghiêm trọng hơn trong những lần bị đốt tiếp theo.
Các dấu hiệu cảnh báo phản vệ gồm nổi mày đay, ngứa dữ dội, phù môi, mặt hoặc mí mắt; khó thở, khàn tiếng, tức ngực; đau bụng, nôn, tiêu chảy; chóng mặt, mệt lả hoặc tụt huyết áp. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.
Ngoài phản ứng dị ứng, nọc ong còn có thể gây tiêu cơ vân, tổn thương gan, thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác, đặc biệt ở những người bị đốt nhiều vị trí hoặc bị đốt ở vùng đầu, mặt và cổ.
Các bác sĩ khuyến cáo khi bị ong đốt cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, lấy vòi chích ra khỏi da nếu còn sót lại, rửa sạch vết đốt, sát khuẩn và chườm lạnh để giảm sưng đau. Đồng thời cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường và đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện khó thở, nổi ban lan rộng, choáng váng hoặc đau nhiều.
Theo khuyến cáo của ngành Y tế, người bị phản vệ do ong đốt cần được theo dõi tại cơ sở y tế ngay cả khi các triệu chứng đã ổn định, bởi phản vệ pha 2 có thể xuất hiện trở lại sau nhiều giờ, thậm chí trong vòng 24-72 giờ với các biểu hiện như khó thở, nổi ban hoặc tụt huyết áp.
Để phòng ngừa, người dân khi đi rừng, làm nương hoặc đến khu vực có nhiều ong nên mặc quần áo bảo hộ phù hợp, tránh chọc phá tổ ong và chủ động trang bị kiến thức sơ cứu để giảm nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.