Trong một tuyên bố mới nhất trên mạng xã hội Truth ngày 6/1, Tổng thống Donald Trump khẳng định chính quyền lâm thời tại Caracas sẽ chuyển giao từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao cho Mỹ. Đây là lượng dầu vốn nằm trong diện bị trừng phạt và hiện đang bị kẹt tại các kho chứa hoặc trên các tàu vận tải do lệnh cấm xuất khẩu được Washington áp đặt từ giữa tháng 12/2025.
Ông Trump nhấn mạnh số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường. Đáng chú ý, toàn bộ nguồn thu sẽ do cá nhân Tổng thống Mỹ trực tiếp kiểm soát nhằm "đảm bảo phục vụ lợi ích của người dân hai nước". Ngay sau tuyên bố này, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đã nhận chỉ thị triển khai kế hoạch vận chuyển thẳng lô hàng về các cảng nội địa của Mỹ.
Dẫn nguồn tin từ Reuters và ABC News, các cuộc đàm phán giữa quan chức hai nước đang diễn ra khẩn trương. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy chính phủ Venezuela bắt đầu nhượng bộ trước yêu cầu mở cửa ngành dầu khí của ông Trump, trong bối cảnh nước này đối mặt với nguy cơ can thiệp quân sự gia tăng sau chiến dịch bắt giữ ông Nicolás Maduro ngày 3/1.
Phía Mỹ được cho là đã đưa ra những yêu cầu khắt khe về tính độc quyền, buộc Venezuela phải ưu tiên cung cấp dầu thô cho Washington và loại bỏ sự hiện diện của các đối tác từ Cuba, Iran, Nga và Trung Quốc khỏi ngành công nghiệp cốt lõi này. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao thuộc chính quyền ông Maduro vẫn lên tiếng chỉ trích gay gắt, gọi đây là một "vụ bắt cóc" và cáo buộc Mỹ đang cố gắng chiếm đoạt tài nguyên quốc gia.
Mặc dù con số 30-50 triệu thùng dầu gây ấn tượng mạnh, giới chuyên gia năng lượng vẫn bày tỏ sự thận trọng. Ông Mark Finley từ Viện Baker (Houston) cho rằng tầm quan trọng của thông tin này phụ thuộc hoàn toàn vào khung thời gian bàn giao – điều mà ông Trump chưa làm rõ. Nếu diễn ra trong một tháng, đây sẽ là toàn bộ sản lượng của Venezuela, nhưng nếu kéo dài trong một năm, tác động sẽ không quá lớn.
Bên cạnh đó, cơ chế thanh toán vẫn là một "nút thắt" pháp lý do công ty dầu khí quốc gia PDVSA đang chịu lệnh trừng phạt nghiêm ngặt và bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Các bên đang thảo luận về phương án đấu giá công khai hoặc cấp giấy phép đặc biệt cho các đối tác lâu năm như Chevron để thiết lập lộ trình cung ứng hợp pháp.
Sự cấp bách của thỏa thuận này còn đến từ áp lực vận hành nội bộ của PDVSA khi các kho lưu trữ đã quá tải, buộc công ty phải cắt giảm sản lượng khai thác. Dù sở hữu trữ lượng dầu thô khổng lồ lên tới 303 tỷ thùng (chiếm 17% thế giới), nhưng do quản lý yếu kém và đặc tính dầu khó tinh chế, sản lượng thực tế của Venezuela hiện chỉ chiếm vỏn vẹn 1% toàn cầu.
Trong khi đó, Mỹ với nhu cầu tiêu thụ khoảng 20 triệu thùng/ngày vẫn đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung và củng cố kho dự trữ chiến lược, biến dầu mỏ Venezuela thành một quân bài chiến lược quan trọng trong nhiệm kỳ mới của ông Trump.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.