Elon Musk và Sam Altman. (Ảnh: Getty Images)
OpenAI thắng kiện Elon Musk trong vụ kiện liên quan đến định hướng hoạt động vì lợi nhuận của công ty trí tuệ nhân tạo này, qua đó giúp kế hoạch huy động vốn và niêm yết của OpenAI bớt rủi ro pháp lý.
Ngày 18/5/2026, bồi thẩm đoàn liên bang tại Oakland, bang California, Mỹ, nhất trí kết luận ông Sam Altman, OpenAI và Chủ tịch Greg Brockman không phải chịu trách nhiệm trước các cáo buộc của ông Elon Musk. Tỷ phú này cho rằng các lãnh đạo OpenAI đã làm giàu bất chính và vi phạm thỏa thuận sáng lập khi chuyển hướng công ty khỏi mô hình phi lợi nhuận ban đầu.
Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers sau đó chấp thuận kết luận của bồi thẩm đoàn và bác các cáo buộc. Theo phán quyết, ông Musk đã nộp đơn kiện quá muộn so với thời hiệu áp dụng. Với cáo buộc vi phạm quỹ tín thác từ thiện, thời hiệu là 3 năm, còn với cáo buộc làm giàu bất chính, thời hiệu là 2 năm.
OpenAI được thành lập năm 2015 với mô hình phi lợi nhuận, nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo vì lợi ích của nhân loại. Ông Musk từng đóng góp 38 triệu USD trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sau đó OpenAI lập công ty con vì lợi nhuận có giới hạn, nhận đầu tư từ Microsoft và tiến tới tái cấu trúc thành mô hình công ty phục vụ lợi ích công chúng.

Luật sư Marc Toberoff của Elon Musk trả lời báo chí bên ngoài tòa án ở Oakland, California, Mỹ, ngày 18/5/2026. (Ảnh: AP)
Trong vụ kiện, ông Musk yêu cầu tòa đảo ngược quá trình tái cấu trúc năm 2025, đồng thời loại ông Altman và ông Brockman khỏi vai trò lãnh đạo. Nếu được chấp thuận, các yêu cầu này có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của OpenAI, với mức định giá được cho là khoảng 1.000 tỷ USD.
OpenAI lập luận rằng ông Musk đã biết hoặc có lý do để biết về kế hoạch chuyển đổi mô hình từ trước năm 2021. Các luật sư của công ty nhắc lại việc năm 2017, chính ông Musk từng thảo luận khả năng lập công ty con vì lợi nhuận để huy động vốn phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát - tức AI có thể cạnh tranh với con người trong nhiều nhiệm vụ nhận thức.
Ông Musk phản bác rằng ông chỉ nhận ra OpenAI đã rời xa sứ mệnh phi lợi nhuận vào năm 2022, khi Microsoft chuẩn bị đầu tư 10 tỷ USD vào công ty. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn cho rằng ông đã có lý do để nghi ngờ trước mốc thời gian này. Phán quyết không đi sâu kết luận liệu ông Musk có thực sự bị lừa dối hay không.
Sau phán quyết, ông Musk tuyên bố sẽ kháng cáo. Trong khi đó, phía OpenAI khẳng định đây là chiến thắng thực chất, không chỉ là quyết định mang tính kỹ thuật. Dù vậy, vụ kiện vẫn để lại nhiều câu hỏi lớn về quản trị, an toàn AI, quyền lợi kinh tế và mức độ kiểm soát của một nhóm nhỏ lãnh đạo công nghệ đối với tương lai ngành trí tuệ nhân tạo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.