Pakistan đề nghị làm trung gian đối thoại Mỹ - Iran

VTV.vn - Pakistan ngày 25/3 tuyên bố sẵn sàng đứng ra tổ chức các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm lối thoát ngoại giao cho cuộc xung đột Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong một cuộc hội đàm tại Nhà Trắng (Ảnh: White House)

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong một cuộc hội đàm tại Nhà Trắng (Ảnh: White House)

Phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết "Islamabad sẵn sàng và vinh dự nếu được hai bên lựa chọn làm địa điểm cho các cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp". Đề xuất này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã có những trao đổi mang tính xây dựng liên quan khả năng chấm dứt chiến tranh, đồng thời tạm hoãn kế hoạch tấn công một số cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Theo giới quan sát, Pakistan đang nổi lên như một kênh trung gian tiềm năng nhờ duy trì quan hệ làm việc với cả Washington và Tehran. Nước này có chung đường biên giới với Iran, đồng thời vẫn giữ được các kênh tiếp xúc chính trị và an ninh với Mỹ. Từ năm 1992, Pakistan cũng là bên đại diện cho lợi ích ngoại giao hạn chế của Iran tại Washington sau khi hai nước cắt quan hệ ngoại giao từ năm 1980. Chính nền tảng đó giúp Islamabad có vị thế tương đối đặc biệt trong các nỗ lực "ngoại giao hậu trường" hiện nay.

Pakistan đề nghị làm trung gian đối thoại Mỹ - Iran - Ảnh 1.

Pakistan có chung đường biên giới với Iran (Ảnh: Al Jazeera)

Trong những ngày gần đây, Pakistan được cho là đã tham gia chuyển thông điệp giữa các bên. Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump ngày 23/3, trong khi Thủ tướng Sharif cũng trao đổi với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào ngày hôm sau để thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng.

Một số nguồn tin quốc tế cho rằng nếu đối thoại được xúc tiến, Islamabad có thể trở thành địa điểm được Tehran ưu tiên hơn so với một số lựa chọn khác như Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập.

Tuy nhiên, khả năng các cuộc tiếp xúc này sớm trở thành đàm phán thực chất vẫn còn bỏ ngỏ. Theo diễn biến mới nhất, Iran tiếp tục công khai bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc hai bên đang thương lượng, cho rằng Washington đang "đàm phán với chính mình". Trong khi đó, Israel phát tín hiệu sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, bất chấp các nỗ lực ngoại giao đang được xúc tiến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.