Pakistan mở lại một phần cửa khẩu Torkham cho người tị nạn Afghanistan

Quỳnh Chi (Theo ABC News)

02/11/2025 10:28 GMT+7

VTV.vn - Pakistan hôm 1/11 đã mở lại một phần cửa khẩu biên giới Torkham với Afghanistan, cho phép hàng nghìn người tị nạn Afghanistan bị mắc kẹt trở về nhà.

Hàng dài xe tải chở hàng hướng đến Pakistan bị mắc kẹt tại cửa khẩu biên giới Torkham phía Afghanistan, ngày 14/10/2025 (Ảnh: AP)

Hàng dài xe tải chở hàng hướng đến Pakistan bị mắc kẹt tại cửa khẩu biên giới Torkham phía Afghanistan, ngày 14/10/2025 (Ảnh: AP)

Các hạn chế vẫn tiếp tục được áp dụng đối với tất cả các hoạt động di chuyển xuyên biên giới khác - bao gồm cả thương mại.

Pakistan đã đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Afghanistan vào ngày 12/10 sau các cuộc đụng độ chết người - mà cả hai bên đều tuyên bố đã khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng.

Việc đóng cửa biên giới kéo dài gần 3 tuần đã khiến hàng nghìn người tị nạn Afghanistan bị mắc kẹt cùng với hàng trăm xe tải chở hàng hóa, làm đình trệ các tuyến đường thương mại quan trọng giữa hai nước.

Việc mở lại cửa khẩu Torkham diễn ra sau khi Pakistan và Afghanistan đồng ý duy trì lệnh ngừng bắn sau các cuộc đàm phán kéo dài gần 1 tuần. Cuộc đàm phán này do Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar thúc đẩy nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực.

Không có vụ đấu súng mới nào được báo cáo kể từ khi lệnh ngừng bắn được ban hành dọc theo đường biên giới dài 2.611 km - được gọi là Đường Durand - mà Afghanistan chưa bao giờ chính thức công nhận.

Hàng nghìn người tị nạn Afghanistan đã được chuyển đến một trại tạm thời gần biên giới, trong khi hàng trăm người khác chờ đợi bên đường để cửa khẩu được mở lại. Mặc dù đã mở cửa trở lại một phần, hoạt động thương mại qua biên giới vẫn bị đình trệ ở cả hai bên.

Pakistan mở lại một phần cửa khẩu Torkham cho người tị nạn Afghanistan  - Ảnh 1.

Người di cư Afghanistan tập trung tại cửa khẩu biên giới Torkham của Pakistan (Ảnh: Getty)

Các quan chức địa phương phía Afghanistan nói rằng cửa khẩu Torkham đã được mở lại một phần vào sáng 1/11 (theo giờ địa phương), dành riêng cho người tị nạn Afghanistan. Hàng nghìn người dự kiến sẽ quay trở lại Afghanistan trong suốt cả ngày 1/11. Giới chức Afghanistan kêu gọi tất cả những người thuộc diện khác không sử dụng cửa khẩu này cho đến khi có thông báo mới.

Diễn biến này diễn ra một ngày sau khi Đại sứ Afghanistan tại Pakistan - ông Ahmad Shakeeb - viết trên mạng xã hội X rằng một lượng lớn người tị nạn Afghanistan vẫn bị mắc kẹt do Pakistan đóng các cửa khẩu biên giới.

Hôm 31/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan - ông Tahir Andrabi - thông tin Đại sứ Afghanistan đã vi phạm các chuẩn mực ngoại giao khi bày tỏ sự bất bình của mình trên mạng xã hội thay vì giao tiếp thông qua Bộ Ngoại giao Pakistan.

Kể từ năm 2023, Pakistan đã phát động chiến dịch trục xuất những người nhập cư sống bất hợp pháp tại nước này. Hơn 1 triệu người Afghanistan đã được hồi hương trong khuôn khổ nỗ lực trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.