Nhiều khu vực tại Papua New Guinea đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực do sương giá và hạn hán. (Ảnh: The Guardian)
Tổ chức Oxfam tại Papua New Guinea cho biết nước này đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của El Nino trong khu vực Thái Bình Dương. Lượng mưa đã thấp hơn mức trung bình trong gần 1 năm, trong khi sương giá tại vùng Cao nguyên và sâu bệnh xâm lấn đã làm hư hại cây trồng, vật nuôi.
Ước tính có tới 3 triệu người trên toàn quốc gia này có thể bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 1,9 triệu người sống tại vùng Cao nguyên. Nhiều cộng đồng phụ thuộc vào nông nghiệp đang thiếu lương thực nghiêm trọng, với nguồn dự trữ ở một số nơi chỉ đủ dùng trong 2 - 3 tháng.
Nhiều gia đình đã phải giảm số bữa ăn và hạn chế các loại thực phẩm sử dụng hằng ngày, làm gia tăng nguy cơ suy dinh dưỡng.
Cơ quan Khí tượng Quốc gia Papua New Guinea cho biết El Nino đã làm thay đổi lượng mưa, giảm độ ẩm và gây hạn hán nghiêm trọng. Việc thiếu mây cũng khiến nhiệt độ tại vùng Cao nguyên giảm xuống dưới 0 độ C vào ban đêm, tạo ra sương giá có thể phá hủy mùa màng.

Cây trồng tại Tambul bị hư hại sau đợt sương giá. (Ảnh: Ezzie Boiwie)
Tại tỉnh Western Highlands, nhiều vườn khoai tây, rau và cây lương thực đã bị sương giá tàn phá. Người dân cho biết những khu vườn này không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn là nguồn thu nhập chính của các gia đình.
Tình trạng khô hạn cũng đang ảnh hưởng đến nguồn nước sạch. Nhiều sông, suối đã cạn, buộc người dân phải tìm nguồn nước thay thế. Một số trường học đã phải rút ngắn thời gian hoạt động vì nắng nóng và thiếu nước.
Oxfam cảnh báo khoảng 4,7 triệu người trên khắp Thái Bình Dương đang đối mặt nguy cơ gia tăng đói nghèo, bệnh tật và thiếu lương thực do hạn hán, mưa thất thường và sương giá liên quan đến El Nino.
Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đã yêu cầu các địa phương chuẩn bị cho khả năng mùa khô kéo dài bất thường. Ông nhấn mạnh đây là thời điểm cần chủ động ứng phó, bảo vệ nguồn nước và hỗ trợ các khu vực dễ bị tổn thương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.